“Đấu đá nội bộ”, 1 lính Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan

ANTĐ - Hôm 8-4, một người đàn ông Afghanistan mặc đồng phục lực lượng an ninh địa phương đã nổ súng vào nhóm lính Mỹ ở miền đông nước này, giết chết một người và làm bị thương nhiều người khác.

Hiện tại, nhiều chi tiết xung quanh vụ việc này vẫn chưa được làm rõ. Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ xác nhận có một cuộc đấu súng giữa lực lượng an ninh Mỹ và Afghanistan, và nói rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành.

"Tôi có thể xác nhận một người lính Mỹ đã thiệt mạng ngày hôm nay (8-4)", Đại tá Steve Warren, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc, nói với các phóng viên. Khi được hỏi liệu đây là một cuộc tấn công nội bộ của một người lính Afghanistan khi anh ta sử dụng vũ khí của mình để chống lại lực lượng NATO, ông Warren đã nói: "Hơi sớm để nói về điều này, chúng tôi mới chỉ đang nghi ngờ điều đó. Chúng tôi đang tìm kiếm thêm thông tin vụ việc”.

Cảnh sát Afghanistan cho biết 2 binh sĩ nước này và 6 binh sĩ Mỹ bị thương khi hai bên nổ súng vào nhau, nhưng không xác định được bên nào nổ súng trước. Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên, cho rằng phát súng đầu tiên do một người đàn ông Afghanistan mặc đồng phục của lực lượng an ninh nước này thực hiện. Người này đã bị phát súng tự vệ từ binh sĩ Mỹ bắn chết.

Binh sĩ Afghanistan đứng gác bên ngoài văn phòng Thống đốc tỉnh Jalalabad, nơi xảy ra vụ việc

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng khẳng định có một cuộc đấu súng diễn ra khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi các quan chức ngoại giao tổ chức cuộc họp với thống đốc tỉnh Jalalabad, Afghanistan. Họ đã rời địa điểm trước khi vụ đụng độ xảy ra. "Tôi đã không thấy bất cứ điều gì chứng tỏ các nhà ngoại giao bị nhắm mục tiêu, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nói.

Tần số của các “cuộc tấn công nội bộ" tại Afghanistan đã giảm mạnh trong năm nay, khi hầu hết các lực lượng nước ngoài rút khỏi nước này vào năm 2014. Mặc dù chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu, nhưng một đội ngũ binh sĩ nhỏ khoảng 12.000 quân của NATO vẫn ở lại Afghanistan để tiếp tục huấn luyện cho lực lượng nước này.

Vụ việc hôm 8-4 là vụ đầu tiên kể từ tháng 1-2015, khi 3 nhà quân sự Mỹ đã bị một người lính Afghanistan giết chết ở thủ đô Kabul. Trong những năm cuối cùng của cuộc chiến, hàng chục sự cố nghiêm trọng đã xảy ra gây mất lòng tin giữa các lực lượng Afghanistan và đồng minh quốc tế của họ, buộc các liên minh để trở lại quy mô tương tác với quân đội chính phủ.

Nhiều lần, Taliban cho rằng các cuộc tấn công nội đã phản ánh khả năng xâm nhập vào đối phương của nhóm, tuy nhiên các lực lượng Afghanistan và liên minh nói rằng sự cố thường xảy ra do những hiểu lầm hay tranh luận giữa quân đội.