Dấu ấn từ đầu cao điểm

ANTĐ - Ngay từ những ngày đầu năm 2016, với mục tiêu để nhân dân yên vui đón Tết Nguyên đán Bính Thân, các lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm đã đồng loạt ra quân, tập trung đấu tranh với các ổ nhóm, các đối tượng phạm tội trên địa bàn.Vì vậy, chỉ trong 45 ngày thực hiện cao điểm đấu  trấn áp tội phạm, nhiều chỉ tiêu công tác đã hoàn thành vượt mức.

Dấu ấn từ đầu cao điểm ảnh 1

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 323 của Giám đốc CATP về mở đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn TP Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, CAQ Bắc Từ Liêm đã xây dựng, triển khai kế hoạch tới từng đội nghiệp vụ, công an các phường và quán triệt tới toàn thể CBCS. Đơn vị đã tập trung lực lượng đánh mạnh, đánh trúng các loại tội phạm.

Cùng với đó, CAQ Bắc Từ Liêm cũng phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động các tổ dân phố tham gia cùng lực lượng công an bảo vệ trị an tại các địa bàn. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận được đảm bảo, vi phạm pháp luật được kiềm chế, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 82%, đặc biệt không để xảy ra trọng án. 

Điển hình trong đấu tranh với tội phạm hình sự, từ một nguồn tin trinh sát có đường dây cá độ bóng đá qua mạng,  tổ công tác CAQ Bắc Từ Liêm đã rà soát các tụ điểm, quán 

Internet có biểu hiện nghi vấn. Ngày 1-12-2015, các trinh sát phát hiện Hà Văn Hưng (SN 1984, trú tại xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) đang chơi cá độ bóng đá qua mạng tại quán Internet trên địa bàn phường Phú Diễn.

Từ đây, các trinh sát đã lật ngược đầu mối, phát hiện cả đường dây gồm Nguyễn Ngọc Hồng (SN 1984, trú tại xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), Bùi Đình Vũ (SN 1971, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy), Bùi Văn Thuận (SN 1982, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy), Ngô Đức Ngọc (SN 1954, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy). Tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trong đường dây này lên tới 1 tỷ đồng.

Để đạt được thành tích cao trên các mặt công tác, theo Thượng tá Nguyễn Tiến Miên, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm, đó là nhờ chỉ huy CAQ luôn quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan tâm đến tâm tư tình cảm, nguyện vọng của từng CBCS tạo một khối sức mạnh tổng hợp.

CAQ cũng nghiêm túc thực hiện Quyết định 100 của Giám đốc CATP, công tác quản lý cán bộ siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện đúng nguyên tắc “đi báo việc, về báo công” do đó không để xảy ra các trường hợp CBCS sai phạm bị xử lý kỷ luật. Ngoài ra, Ban chỉ huy CAQ còn kịp thời động viên khen thưởng những CBCS có thành tích đặc biệt xuất sắc. Nhờ thế mỗi CBCS trong công việc của mình đều cố gắng nỗ lực hết mình, tận tâm tận lực phục vụ nhân dân.