Điều tra làm rõ vụ xẻ đồi đem bán tại Ba Vì

Điều tra làm rõ vụ xẻ đồi đem bán tại Ba Vì

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô số ra ngày 11-4 có bài “Ngang nhiên xẻ đồi đem bán”, trong đó phản ánh tình trạng đầu nậu đã ngang nhiên đưa phương tiện, máy móc khai thác hàng nghìn mét khối đất tại khu vực đồi Vải, thôn Việt Yên, xã Yên Bài, huyện Ba Vì mà địa phương không hề hay biết. Sau khi báo đăng, UBND huyện Ba Vì đã vào cuộc và bước đầu việc này đã được ngăn chặn.

Chỉ định đơn vị khắc phục sự cố "hố tử thần" ở huyện Mỹ Đức

Chỉ định đơn vị khắc phục sự cố "hố tử thần" ở huyện Mỹ Đức

ANTĐ - Ngày 12-4, UBND TP Hà Nội đã cho phép Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội chỉ định Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng USCO là đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện việc điều tra, khảo sát địa chất, đánh giá nguyên nhân và đề xuất phương án khắc phục sự cố sụt lún tại thôn Hòa Lạc, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức.

Dự án đường vào Khu đô thị Tây Hồ Tây: Phê duyệt giá đất bồi thường

Dự án đường vào Khu đô thị Tây Hồ Tây: Phê duyệt giá đất bồi thường

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 1 (đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài) vào trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây.

Dự án chậm làm khổ dân

Dự án chậm làm khổ dân

ANTĐ - “Do dự án cải tạo hồ Ba Mẫu (Hà Nội) chậm tiến độ nên một số cá nhân đã chiếm dụng diện tích đất trống làm nơi kinh doanh xi măng, sắt, thép, đổ phể thải xây dựng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân”…

Ngang nhiên xẻ đồi đem bán

Ngang nhiên xẻ đồi đem bán

ANTĐ - Cả quả đồi diện tích ngót 10ha đã bị đầu nậu “xẻ thịt” đến 1/3, lấy đất đem đi bán. Xe tải hạng nặng, máy xúc, máy ủi ra vào rầm rập suốt ngày đêm tung từng đám bụi mịt mù vào nhà dân dọc tuyến Tỉnh lộ 84, thế nhưng khi được hỏi về chủ trương san đồi, bán đất thì chính quyền địa phương đều… ngơ ngác.

Tăng quỹ đất phục vụ quốc phòng, an ninh

Tăng quỹ đất phục vụ quốc phòng, an ninh

ANTĐ - Sáng 9-4, đa số đại biểu đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia. Theo quy hoạch điều chỉnh đến năm 2020, quỹ đất dành cho quốc phòng và an ninh tăng đáng kể.

Ngăn chặn xin - cho

Ngăn chặn xin - cho

ANTĐ - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội. Đây là văn bản pháp lý đặc biệt quan trọng, làm cơ sở cho việc xây dựng các công trình cao tầng ở khu vực trung tâm Thủ đô.

Chấp thuận phương án cải tạo nhưng phải giữ nguyên chiều cao

Chấp thuận phương án cải tạo nhưng phải giữ nguyên chiều cao

ANTĐ - Báo ANTĐ số ra ngày 22-3 đăng bài “Thi công công trình sát cầu Long Biên: Phải đảm bảo an toàn hành lang đường sắt”, phản ánh việc Ban Quản lý chợ Long Biên dựng dãy nhà cột sắt mái tôn cao gần 6m tại khu vực sát cầu Long Biên, gây cản trở tầm nhìn. Sau khi báo đăng, các bên liên quan đã tổ chức cuộc họp để giải quyết những vấn đề vướng mắc.

"Hố tử thần" nuốt nhà dân

"Hố tử thần" nuốt nhà dân

ANTĐ - Vào hồi 8h30 ngày 2-4 tại một số hộ gia đình tại thôn Hòa Lạc, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức đã xảy ra hiện tượng  sụt lún đất làm đổ một số công trình xây dựng trong khu vực.
Giải bài toán vốn cho bất động sản: Khai phá luồng vốn mới

Giải bài toán vốn cho bất động sản: Khai phá luồng vốn mới

ANTĐ - Để giải cứu thị trường bất động sản (BĐS) rơi vào trạng thái “đóng băng”, chính sách tín dụng được điều chỉnh theo hướng nới rộng. Đến nay, trong bối cảnh BĐS đã hồi phục khá bền vững, có ý kiến cho rằng nên siết lại tín dụng BĐS. Tuy nhiên thực tế  nguồn vốn cho thị trường này khó thoát khỏi phụ thuộc vào ngân hàng, nhưng theo các chuyên gia, về lâu dài, cần tìm kiếm những nguồn vốn khác với chi phí thấp và ổn định hơn cho BĐS. 

Tận dụng 3 tầng hầm đã có để tránh lãng phí

Tận dụng 3 tầng hầm đã có để tránh lãng phí

ANTĐ - Đó là ý kiến của ông Lưu Quang Huy, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội khi nói về chủ trương của thành phố đối với dự án bãi đỗ xe ngầm tại 295 Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

20 năm xây nhà, xây cầu cho người nghèo

20 năm xây nhà, xây cầu cho người nghèo

ANTĐ - Vầng trán cao, nước da hồng hào, mái tóc dài được búi tó cẩn thận - Dù ở tuổi 83 nhưng ông Võ Văn Út, người Khmer, ở xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang vẫn còn nhiệt huyết chỉ đạo nhóm từ thiện cả chục người đi xây nhà, cầu từ thiện. Tính từ ngày nhóm từ thiện Vĩnh An của ông ra đời đã xây dựng được hàng trăm cây cầu nông thôn và hàng trăm căn nhà cho dân nghèo…

Lập đoàn kiểm tra việc thu hồi đất không đúng thời hạn

Lập đoàn kiểm tra việc thu hồi đất không đúng thời hạn

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và kiểm tra công vụ việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) và di chuyển các công trình trong phạm vi GPMB không đúng thời hạn quy định gây chậm trễ, kéo dài tiến độ. 

Nhà hộp, nhà "ống cống" hút du khách

Nhà hộp, nhà "ống cống" hút du khách

ANTĐ - Từ “ống cống” hay thùng container, những người chủ sáng tạo đã nghĩ ra cách biến hóa để tạo thành nơi nghỉ ngơi độc đáo cho du khách thay vì ở trong những khách sạn buồn rầu, cũ kỹ. Đây đều là những mô hình lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Yên Phụ - ngôi đình thờ dọc độc nhất vô nhị ở nước ta

Yên Phụ - ngôi đình thờ dọc độc nhất vô nhị ở nước ta

ANTĐ - Không giống với cách bài trí ban thờ theo chiều ngang của bất cứ ngôi đình nào ở Việt Nam, đình làng Yên Phụ (Tây Hồ - Hà Nội) có một đặc trưng lạ là bố trí ban thờ theo chiều dọc giống với kiến trúc thờ tự của nước bạn Lào.