Đặt quyết tâm cao nhất

ANTĐ - Ngay sau khi tới Thái Lan vào sáng qua 20-11, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã có buổi tập thả lỏng chiều cùng ngày tại sân tập gần nơi đóng quân. Từ BHL đến các cầu thủ tinh thần đều rất thoải mái và đặt quyết tâm cao nhất tại giải đấu sắp tới. 

Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hưng phấn và thể hiện quyết tâm ngay trong buổi tập đầu tiên

Sân tập ngay cạnh nơi đóng quân - khách sạn Golden Tulip quả là một nơi lý tưởng để ĐTVN tập thả lỏng trong buổi đầu. Tại buổi tập, HLV Phan Thanh Hùng chủ yếu cho các học trò tập các bài thả lỏng cơ, giải phóng sức ỳ sau chuyến bay và di chuyển kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ trước đó. Không khí vui tươi, thoải mái xuyên suốt cả buổi tập. Háo hức nhất phải kể đến tiền vệ Nguyên Sa, người  lần đầu tiên dự AFF Cup.

 

Khi được hỏi về cảm giác lần đầu thi đấu trong màu áo tuyển quốc gia, cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng hồ hởi nói: “Vinh dự được cống hiến vì màu cờ sắc áo không phải ai cũng có được. Em cùng các anh em trong đội đều tự nhủ, sẽ thi đấu hết mình để không phụ sự kỳ vọng của BHL và đặc biệt là hàng triệu trái tim hâm mộ nước nhà đang dõi theo hành trình của đội tuyển”. Dù không phải lần đầu tiên dự một kỳ AFF Cup, song cảm giác háo hức với những cựu binh của ĐTVN vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Tiền đạo Lê Công Vinh chia sẻ: “Không chỉ tôi mà các cầu thủ còn lại đều rất khát khao được khẳng định và cống hiến vì màu cờ sắc áo. Hy vọng toàn đội sẽ thi đấu tốt và đi tới trận đấu cuối cùng”. 

Kết thúc buổi tập đầu tiên trên đất Thái, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Thời tiết Thái Lan cũng tương đối dễ chịu nên toàn đội thích nghi khá nhanh. Hiện tại sức khỏe và tinh thần các cầu thủ rất tốt. Tất cả đều đang háo hức tập luyện chờ ngày ra quân và đặt quyết tâm cao nhất tại giải đấu năm nay”. Khi được hỏi về các đối thủ còn lại tại bảng đấu, ông Phan Thanh Hùng đánh giá: “Thái Lan vẫn sẽ là đối thủ khó chịu nhất với không chỉ Việt Nam mà cả các đội còn lại. Họ vừa kết thúc đợt giao hữu khá thành công, với 5 trận toàn thắng và đặc biệt là hiệu suất ghi bàn rất cao. Đó là điều mà BHL sẽ phải tính toán rất kỹ trong các phương án phòng ngự. Trong khi đó, Myanmar dù chỉ mang tới giải đội hình khá trẻ nhưng họ lại đặt quyết tâm cao tại giải năm nay, nhằm tạo cú hích cho mục tiêu SEA Games năm tới với cương vị chủ nhà. Còn Philippines, với dàn cầu thủ nhập tịch chiếm đa số đội hình cũng là thách thức lớn với phần còn lại”. 

Theo ông Hùng, phương châm của BHL đội tuyển vẫn là thi đấu tốt từng trận một. Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển Philippines đã có mặt tại Thái Lan và đóng quân cùng khách sạn với ĐTVN. Theo bố trí của BTC, hôm nay 21-11, cả ĐTVN lẫn Philippines sẽ  tập tại sân phụ trong khuôn viên của SVĐ Rajamangala - nơi sẽ diễn ra các trận thi đấu bảng A.