Đặt hoa tang trước nhà “con nợ”

ANTĐ - 22h30 ngày 22-7, gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh, SN 1964, ở thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, phát hiện trước cửa nhà có 1 vòng hoa tang và 3 nắm hương, trên dải băng đen ghi dòng chữ: “Có trả tiền hay không”.
Đặt hoa tang trước nhà “con nợ” ảnh 1
Các đối tượng mang hoa tang đến đặt trước cửa nhà “con nợ”
Quá hãi hùng, gia đình bà Hạnh đã đến Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh trình báo. Tiến hành điều tra, CAH Đông Anh được biết ngày 9-4, anh Đông, con trai bà Hạnh vay của Nguyễn Hồng Quang, SN 1983, ở cùng thôn 10 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Anh Đông đã viết giấy vay tiền với Quang và hẹn ngày 29-4 sẽ trả đủ cả lãi lẫn gốc. Hết tháng 4-2011, anh Đông trả trước cho Quang tiền lãi là 1 triệu đồng và hứa trả nốt tiền gốc trong tháng 5-2011. Tuy nhiên, sau đó Đông không trả tiền cho Quang như đã thỏa thuận, mặc dù Quang đã nhiều lần đòi nợ. Ngày 21-7, Quang gặp các bạn là Nguyễn Quang Thái và Nguyễn Hữu Mạnh, SN 1992, đều trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh kể lại sự việc. Quang, Thái và Mạnh bàn nhau mua vòng hoa viếng người chết đặt trước cửa nhà Đông đe dọa, để đòi nợ tiền. Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng sau đó đã thừa nhận hành vi “chơi xấu” của mình.