“Đặt hàng” giải pháp cho các vấn đề lớn

(ANTĐ) - Ngày 23-9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác phát triển khoa học và công nghệ (KH-CN).

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, về lâu dài, mô hình tăng trưởng của Hà Nội phải giảm dần nhu cầu tăng vốn để tập trung tăng hàm lượng KH-CN và năng suất lao động trong tất cả các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội sớm tổ chức hội nghị gặp mặt và UBND TP Hà Nội có thể “đặt hàng” các nhà khoa học uy tín nghiên cứu các giải pháp cho các vấn đề lớn về văn hóa, giao thông, môi trường, cơ khí, nông nghiệp... của Thủ đô trong 5 năm tới. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng Chính phủ điện tử trong giai đoạn sắp tới.

Về nguồn lực đầu tư cho KH-CN, TP Hà Nội đã ưu tiên bố trí vốn ngân sách với 2% tổng chi ngân sách hàng năm. Trong 5 năm 2006-2010, ngân sách đầu tư cho hoạt động KH-CN khoảng trên 1,7 nghìn tỷ đồng, tăng từ 174,78 tỷ đồng năm 2006 lên 646,2 tỷ đồng vào năm 2010, gấp 3,7 lần.