Đắp xây nền móng hòa bình

ANTĐ - Mới đi vào hoạt động song Quỹ Xây dựng hoà bình (PBF) được kỳ vọng có những đóng góp hiệu quả vào việc giúp người dân nghèo nhiều quốc gia sớm ổn định cuộc sống sau xung đột và chiến tranh.

Giúp người dân nghèo ở CH Trung Phi ổn định cuộc sống sau xung đột

Lên tiếng ngày 22-11, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon khẳng định, một số quốc gia đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả từ PBF. Bởi thế, người đứng đầu tổ chức LHQ kêu gọi, các quốc gia cũng như các tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới ủng hộ và hỗ trợ tài chính cho PBF của LHQ nhằm giúp các quốc gia vừa thoát khỏi xung đột có thể xây dựng nền hòa bình bền vững.

Theo Tổng Thư ký LHQ, do PBF mới ra đời cho nên việc tăng cường hơn nữa việc đóng góp sẽ giúp quỹ vì hoà bình đảm bảo sự tồn tại và ổn định lâu dài. Ông Ban Ki-moon nói: Đóng góp cho LHQ là giúp rất nhiều người trên toàn thế giới, những người trông chờ vào sự hỗ trợ của LHQ trong việc hiện thực hóa khát vọng xây dựng nền hòa bình bền vững và đẩy lùi bạo lực.

PBF thành lập tháng 10-2006 sau sự ra đời của Ủy ban Xây dựng hòa bình (PBC) tháng 9-2005 là thành quả của việc đổi mới hoạt động của LHQ. PBC được thành lập bắt nguồn từ đòi hỏi của thực tiễn nhiều nơi trên thế giới khi chấm dứt xung đột và chiến tranh cần được tái thiết đời sống cũng như các cơ cấu tổ chức và xã hội. Vì vậy, sứ mệnh lớn nhất được giao phó cho PBC làm sao có thể điều hành và hỗ trợ thành công việc khó khăn chuyển từ chiến tranh và bần cùng sang hòa bình và phát triển.

Hình thành trên nền tảng PBC, PBF đã giúp các quốc gia và khu vực vừa thoát khỏi xung đột, chiến tranh tái thiết và ngăn ngừa bạo lực tái bùng phát một cách hiệu quả. Quỹ này đã trợ giúp từ đối thoại hoà bình và hoà giải, giải trừ vũ trang, xây dựng pháp quyền, đổi mới lĩnh vực an ninh, cung cấp các cơ hội kinh doanh, giải quyết vấn đề thất nghiệp đối với người trẻ tuổi...

Tính đến tháng 9-2011, PBF của LHQ đã tiếp nhận tổng cộng 400 triệu USD để triển khai 192 dự án tại 22 quốc gia. Trong đó, riêng trong năm 2011, Quỹ đã huy động được 67 triệu USD đóng góp và cam kết mới của các nước và các nhà tài trợ, tăng gấp đôi so với năm 2010.

Phát biểu tại hội nghị hàng năm tài trợ cho PBF ngày 22-11, Tổng Thư ký LHQ cho biết, quỹ này đã góp phần không nhỏ tại Burundi, đóng vai trò trung gian trong cuộc khủng hoảng chính trị tại Sierra Leone, thúc đẩy khôi phục trật tự hiến pháp ở Guinea sau cuộc đảo chính năm 2008, giúp hỗ trợ xây dựng lòng tin trong cuộc xung đột sắc tộc tại Kyrgyzstan năm 2010... Ông Ban Mi-moon khẳng định PBF đã giúp đỡ kịp thời và hiệu quả nhiều nước, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ cũng như các chính phủ tiếp tục đóng góp và giúp duy trì khả năng lâu dài của Quỹ.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký LHQ vẫn kêu gọi thế giới đóng góp nhiều hơn nữa cho PBF để đạt được mục tiêu năm 2012 cũng như những năm tiếp theo nhằm đắp xây nền móng vững chắc cho hoà bình ở nơi từng xảy ra xung đột và chiến tranh.