Đáp ứng yêu cầu bức thiết

ANTĐ - Nhớ lại những ngày đầu thành lập đơn vị, Đại tá Doãn Hữu Châu - Trưởng phòng Cảnh sát PCTP về môi trường nói: Lĩnh vực được phân công hoàn toàn mới, CBCS lại từ nhiều nơi tập hợp về, hầu hết chưa qua đào tạo chuyên sâu nên khi vào việc gặp không ít bỡ ngỡ, khó khăn. 

Cảnh sát PCTP về môi trường phát hiện vụ sản xuất tương ớt có chất gây ung thư

“Các vi phạm về môi trường thời điểm đó diễn ra mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực, gây bức xúc trong dư luận. Dù mới ra mắt, còn ít người biết đến, nhưng chúng tôi vui vì anh em đi đâu cũng được dân ủng hộ, giúp đỡ” - đồng chí Trưởng phòng tâm sự. Hướng trọng tâm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu dân cư; khai thác tài nguyên trái phép; quản lý chất thải nguy hại…, lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường đã từng bước trưởng thành qua từng vụ việc, “ghi điểm” ở những mảng việc “nóng”. Là cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm môi trường, nhiều khu vực ô nhiễm cần giải quyết ngay, song hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực này lại chưa “bắt nhịp” được diễn biến cuộc sống. 

Từ khi thành lập đến nay, Cảnh sát PCTP về môi trường đã phanh phui hàng loạt các vụ “đầu độc” người tiêu dùng có tiếng vang như: Tương ớt “độn” chất gây ung thư; cá mực thối tẩy trắng bằng oxy già công nghiệp; mua lợn bệnh chế biến thành thực phẩm… “Các vụ “đầu độc” người tiêu dùng được phơi bày đã góp phần thức tỉnh, thay đổi thói quen sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, độc hại của người dân Thủ đô” - chỉ huy đơn vị đánh giá. Bên cạnh công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng của thành phố kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm, Cảnh sát PCTP về môi trường còn chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp, làng nghề, khu du lịch, cơ sở sản xuất, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhân dân trong lĩnh vực này. 

5 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường toàn thành phố đã kiểm tra, phát hiện, xử lý gần 4.700 vụ, việc vi phạm về môi trường; xử phạt vi phạm hành chính trên 3.000 vụ, với số tiền hàng chục tỷ đồng; đánh trúng nhiều đường dây, tổ chức tội phạm môi trường… Đánh giá kết quả đó, Đại tá Doãn Hữu Châu khẳng định, bên cạnh sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến thành phố, ủng hộ của người dân, chính sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể chỉ huy, của từng CBCS đơn vị đã tạo nên thành tích đó.