Dập tắt vụ cháy lớn trên phố Lương Khánh Thiện

ANTĐ - Hơn 10 xe cứu hỏa và hàng trăm người gồm nhiều CBCS thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 8, Sở Cảnh sát PCCC - TP Hà Nội, phối hợp với Tiểu đoàn Thông tin 610, Bộ Tư lệnh Thủ đô, cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ và CAP Tương Mai, quận Hoàng Mai đã khẩn trương dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại 3 khu nhà - xưởng sản xuất đồ mộc và sản xuất, thiết kế, thi công các công trình quảng cáo có diện tích gần 1.000 mét vuông, nằm ở đoạn số nhà 88 - 90 phố Lương Khánh Thiện, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Theo những người dân ở phố Lương Khánh Thiện cho biết: khoảng 16h20 chiều nay (22-8), họ phát hiện ngọn lửa bùng phát bên trong một xưởng sản xuất đồ gỗ ở khu vực liền kề xưởng quảng cáo ở số nhà 88 - 90 phố Lương Khánh Thiện.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội trong kho gỗ của xưởng mộc nằm trên phố Lương Khánh Thiện

Khu vực phố Lương Khánh Thiện bị tắc nghẽn bởi vụ cháy

Người dân nhìn 3 gian nhà xưởng đang cháy 

Người dân phố Lương Khánh Thiện tích cực phối hợp với Cảnh sát PCCC cứu cháy

Lực lượng Cảnh sát PCCC khẩn trương lắp vòi cứu hỏa

Ngọn lửa bốc lên trong lúc không khí ngoài trời khoảng 35 - 36 độ C, kèm theo những luồng gió cuồn cuộn thổi từ khu vực Công viên hồ Đền Lừ vào đã làm đám cháy bùng phát dữ dội và chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 30 phút, lửa đã thiêu rụi gần hết hàng hóa bên trong của 3 khu vực nhà, xưởng.

Nhiều xe chữa cháy được điều đến hiện trường vụ cháy

Lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp cận sát đám cháy đang bùng phát dữ dội

Nhiều chiến sỹ Cảnh sát PCCC không quản nguy hiểm lao vào cứu cháy

Người dân phố Lương Khánh Thiện khuân tài sản ra đường để phòng chống cháy lan

Thông tin từ một chiến sỹ Cảnh sát PCCC cho hay: Hầu hết hàng hóa bên trong đều là gỗ và những chất dễ cháy, nên ngọn lửa lan rất nhanh. Mặc dù chỉ ít phút sau khi người dân phố Lương Khánh Thiện phát hiện vụ cháy và báo tin, lực lượng Cảnh sát PCCC số 8 đã có mặt tại hiện trường với nhiều xe cứu hỏa và được sự hỗ trợ tích cực của Tiểu đoàn Thông tin 610, Bộ Tư lệnh Thủ đô, cùng với nhiều người dân và CAP Tương Mai, nhưng cũng phải gần 40 phút sau đám cháy mới được khống chế, không để cháy lan sang các xưởng sản xuất và các hộ dân sống bên cạnh.

Đoạn đường ven hồ Đền Lừ được lực lượng chức năng phân luồng, chống ùn tắc, phục vụ công tác chữa cháy

Cập nhật của Phóng viên ANTĐ tại hiện trường là sự tích cực cứu cháy của nhiều người dân sở tại. Với những thiết bị cầm tay như xô, chậu, bình cứu hỏa... họ cùng với những người lính cứu hỏa lăn xả vào đám cháy để dập lửa và rất may trong vụ cháy lớn này không có thiệt hại về người. Hiện các lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.