Đập tan âm mưu thành lập cái gọi là “nhà nước Đề Ga”

ANTĐ - Ngày 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Điểu Bré (SN1969, trú tại xã Quảng Tính, huyện Đắk Lấp) cùng đồng bọn phạm về tội “phá hoại chính sách đoàn kết”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, từ cuối năm 2013, Điểu Bré cùng với Điểu Đong (SN1966), Điểu Byơ (SN1977) đều trú tại xã Quảng Tín, huyện Đắk Lấp và Điểu Xrí (SN1967), trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, đã câu kết, móc nối với các tổ chức, phần tử phản động trong và ngoài nước, đứng ra tổ chức thành lập, tuyên truyền kêu gọi một số người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Bình Phước tham gia tổ chức hoạt động FulRo lưu vong, thực hiện âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Với vai trò là người cầm đầu, Điểu Bré đã chỉ đạo  Điểu Đong, Điểu Byơ, Điểu Xrí tập hợp lôi kéo 54 người tham gia tổ chức hàng chục cuộc họp bàn, chuẩn bị phát triển lực lượng, nhân sự, nhận sự chỉ đạo từ bên ngoài để âm mưu thành lập cái gọi là “nhà nước Đề Ga” tại Tây Nguyên…

Các bị cáo tại phiên tòa


Ngoài ra bọn chúng còn phát tán các tài liệu với các nội dung luận điệu tuyên truyền phản động, xuyên tạc chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước… Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi thời gian địa điểm hoạt động và sử dụng các “bí danh”, “mã số” để trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Tuy nhiên hành vi này đã bị Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Nông lật tẩy, vô hiệu hóa.

Căn cứ tính chất, hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Điểu Bré 4 năm 6 tháng tù giam, Điểu Đong 3 năm 6 tháng tù, Điểu Byơ 4 năm, và Điểu Xrí 2 năm tù giam, về tội phá hoại chính sách đoàn kết.