“Đập đá” 2 ngày, cầm dao khống chế nữ công nhân

ANTĐ - Đối tượng có hành vi manh động này là Phan Văn Tuấn, 29 tuổi, trú ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Đại diện CAQ Dương Kinh, Hải Phòng ngày 6-6 xác nhận, đơn vị đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Tuấn về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Đối tượng Phan Văn Tuấn

Khoảng 7h30 ngày 30-5, CAQ Dương Kinh nhận được tin báo, tại văn phòng kho thành phẩm của công ty TNHH nhựa Phú Lâm, ở  phường Hải Thành xảy ra vụ gây rối, bắt giữ người trái pháp luật. Khi lực lượng công an đến hiện trường, chứng kiến 1 cô gái đang bị 1 đối tượng nam giới dùng dao gí vào cổ. Đối tượng lớn tiếng đe dọa, nếu ai xông vào sẽ sát hại “con tin”.

Xác minh sơ bộ, lực lượng công an nắm được cô gái đang trong tình trạng bị đe dọa tính mạng là Nguyễn Thị Thu, SN 1975, trú ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Chị Thu là Trưởng văn phòng kho của Công ty Phú Lâm. Đối tượng đang đe dọa, khống chế chị Thu là Phan Văn Tuấn. Tuấn vừa chấp hành xong hình phạt tù về tội danh liên quan đến ma túy. Sau khi ra tù, Tuấn đã lại “bập” vào ma túy tổng hợp. Trước diễn biến sự việc, lực lượng công an vừa sẵn sàng phương án đề phòng đối tượng ra tay manh động với chị Thu, đồng thời kiên trì thuyết phục đối tượng thả “con tin”. Sau gần 2 tiếng đồng hồ thương thuyết, Phan Văn Tuấn đã buông dao, thả chị Thu và chấp hành yêu cầu của lực lượng công an.

Tại CAQ Dương Kinh, Tuấn khai nhận ngày 28-5,  anh ta đến 1 nhà nghỉ ở phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thuê phòng “đập đá”. Hai ngày sau, Tuấn mang dao rời nhà nghỉ trong tình trạng bị ảo giác. “Cháu cảm thấy đang bị nhiều người truy đuổi, đe dọa giết nên đã chạy trốn vào Công ty Phú Lâm”, Tuấn khai. Đến khu vực văn phòng, đúng lúc Tuấn gặp chị Thu nên đã bám theo rồi dùng dao đe dọa, khống chế…