Đập cao nhất nước Mỹ nguy cơ vỡ, 180.000 người sơ tán khẩn cấp

ANTD.VN - Hơn 180.000 người ở phía bắc bang California (Mỹ) đã được yêu cầu sơ tán sau khi đập tràn khẩn cấp của đập Oroville cao 230m và cũng là đập cao nhất nước Mỹ được dự báo có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào. 

Đập tràn khẩn cấp của đập Oroville có nguy cơ bị vỡ

Đây là lần đầu tiên đập tràn khẩn cấp này được kích hoạt trong lịch sử gần 50 năm của đập.

Trong một thông cáo đăng tải trên mạng xã hội vào chiều 12-2, ông Kory Honea, cảnh sát trưởng hạt Butte đã yêu cầu người dân sơ tán, nhắc lại ba lần rằng đây “không phải một cuộc diễn tập”.

Cơ quan quản lý nguồn nước bang California cho hay, họ đang cho xả khoảng 2.830m3/giây từ đập tràn chính để cố gắng hạ mực nước trong hồ và giảm áp lực lên đập.

Các trực thăng đã được phái tới để thả các tảng đá nhằm chặn khu vực xói mòn gần đập tràn chính.

Ông Honea nói rằng, lệnh sơ tán được ban bố để tránh “kịch bản tồi tệ nhất”, đồng thời cho biết thêm, chưa có quyết định nào được đưa ra về việc cho phép người dân trở về nhà, trong khi nhà chức trách vẫn đang đánh giá các nguy cơ.

Tuần trước, mực nước trong hồ đã tăng nhanh sau nhiều ngày mưa lớn và đập tràn chính của đập Oroville bị phát hiện hư hại.