Đào trộm hài cốt về làm búp bê

ANTĐ - Bộ Nội vụ Nga cho biết cảnh sát nước này vừa bắt giữ một nhà sử học đã đào trộm 29 hài cốt mang về nhà và hóa trang thành những búp bê.

Một thi thể được hóa trang thành búp bê tại nhà riêng của đối tượng

Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Nga Valery  Gribakin hôm 7-11 cho biết, nghi can này sống ở thành phố Nizhny Novgorod bên sông Volga, đã đào trộm hài cốt ở các nghĩa trang trong vùng. Được biết nhà sử học này từng là tác giả của một số cuốn sách. Trong khi đó truyền thông Nga dẫn lời của cảnh sát nước này cho biết người đàn ông này chỉ sưu tầm hài cốt phụ nữ trẻ để hoàn thành bộ sưu tập rùng rợn của mình. Theo tờ Ria Novosti, cảnh sát đã thu được nhiều bia mộ và bản đồ nghĩa trang tại nhà của đối tượng này. Truyền thông thành phố Nizhny Novgorod cho biết người này là nhà sử học 45 tuổi tên là Anatoly Moskvin, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ cổ Celtic.