Đào tận gốc, trốc tận rễ cũng phải đòi về cho nhân dân

ANTĐ - Sáng ngày 22-10, trên diễn đàn Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã đọc báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng. 

Rõ ràng, so với năm 2012, công tác phòng chống tham nhũng đã được đẩy mạnh và có nhiều tiến bộ. Theo ông Tranh, trong năm 2013, ngành Thanh tra phát hiện 80 vụ, 90 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 117,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 117,5 tỷ đồng; đã thu hồi 59 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 4 tập thể, 28 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra hình sự 11 vụ, 34 đối tượng.

Lực lượng cảnh sát điều tra đã thụ lý 371 vụ án, 847 bị can phạm tội về tham nhũng, trong đó: khởi tố mới 233 vụ, 568 bị can (so với cùng kỳ năm trước tăng 11 vụ và 97 bị can); thiệt hại khoảng 9.260 tỷ đồng; 51.000 lượng vàng SJC và 155.000m2 đất; đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 900 tỷ đồng. Đã kết luận điều tra 255 vụ, 581 bị can; đình chỉ điều tra 7 vụ, 6 bị can; tạm đình chỉ 9 vụ, 23 bị can; hiện đang điều tra 96 vụ, 230 bị can.

Quá trình giải quyết một số vụ án tham nhũng của các cơ quan tiến hành tố tụng cũng còn chậm, nhất là các vụ án tham nhũng có nội dung phức tạp; trong khi việc xem xét, xử lý các hành vi tham nhũng trong một số trường hợp chưa nghiêm, nặng về xử lý hành chính, cho hưởng án treo. Vì chậm và còn nể nang nên đã tạo ra cho tội phạm những cơ hội tẩu tán những tài sản đã tham nhũng được của nhân dân.

Ngay trên diễn đàn Quốc hội, báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013 Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện nói thẳng, việc phát hiện vụ việc tham nhũng được nhiều nhưng xử lý chậm, ít. Đưa ra con số minh chứng, ông Nguyễn Văn Hiện cho biết cơ quan thanh tra đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra nhưng lại phát hiện được rất ít tham nhũng. Có địa phương thực hiện 804 cuộc thanh tra nhưng chỉ phát hiện được 1-2 vụ nhỏ. 

Cụ thể, những con số của Thanh tra Chính phủ đưa ra lại cho chúng ta những cú sốc mới. Không phải sốc từ số lượng các vụ việc, số lượng tội phạm bị xử lý vì nhân dân đã thừa biết rằng số lượng ấy chỉ mới là vài cái lông trên lưng con voi tham nhũng. Sốc là số tiền tham nhũng và sai phạm quá lớn mà số thu hồi lại được thì quá nhỏ. Tham nhũng đã bị phát hiện gây thiệt hại 9.260 tỷ đồng và 51.000 lượng vàng, tính tổng là 11.000 tỷ đồng, nhưng thu hồi lại được có 900 tỷ đồng, khoảng 8%. Thế chỗ tiền còn lại nó đi đâu? 900 tội phạm đã và đang điều tra không thể tiêu mất 10.000 tỷ đồng được. Phải đòi về cho ngân sách, cho nhân dân.

Đào tận gốc, trốc tận rễ cũng phải thu hồi về. Không thu hồi được thì bắt bao nhiêu kẻ tham nhũng cũng không thể coi là thành công được.