Đào móng nhà phát hiện hũ sành chứa 10kg tiền xu

ANTĐ - Trong quá trình đào móng nhà, gia đình ông Điền bất ngờ phát hiện 1 chiếc hũ sành ở độ sâu 2 mét. Chiếc hũ bị vỡ khiến tiền xu trào cả ra ngoài.

Ngày 7-2, thông tin từ chính quyền thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, trước đó 1 ngày, gia đình ông Vũ Văn Điền (60 tuổi) trú tại xóm 4, thị trấn Yên Thành, tỉnh Nghệ An dùng máy múc để đào móng nhà thì phát hiện một hũ sành chứa nhiều tiền xu.

Nghe tin gia đình ông Điền đào được hũ tiền xu, nhiều người kéo đến xem.

Do bị tác động của máy xúc nên chiếc hũ sành bị vỡ, nhiều người ngỡ ngàng khi thấy nhiều tiền xu trào ra ngoài.

Ngoài ra, trong hũ sành còn có một chiếc đĩa sứ cổ nhưng đã bị vỡ. Số tiền sau khi đem rửa sạch thấy được làm bằng chất liệu đồng, hình tròn, lỗ vuông, đường kính 2,4 cm, dày 0,1 cm, một mặt có chữ Hán, mặt kia lì không có chữ. Ước tất cả nặng khoảng 10 kg.

Số tiền xu mà gia đình ông Điền tìm được khi đào móng nhà.

Nghe tin gia đình ông Điền đào được hũ tiền, nhiều người hiếu kỳ đã kéo đến xem.