Đào hồ nuôi tôm, phát hiện bộ xương cá voi khổng lồ

ANTĐ - Ngày 9-4, thông tin từ UBND phường Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một bộ xương cá voi có kích thước rất lớn. 

Những đốt xương được tìm thấy có kích thước rất lớn

Hôm 6-4, một nhóm công nhân của công ty CP Nuôi trồng thủy sản Biển Xanh đang dùng máy múc đất đào hồ nuôi tôm tại địa bàn xóm Đồng Thanh, phường Quỳnh Lập thì phát hiện những khối xương có kích thước rất lớn và hình dáng lạ thường. Ngay sau đó, nhóm công nhân này đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương và lãnh đạo công ty. Bộ xương lập tức được khai quật. Theo những ngư dân có kinh nghiệm, đây là bộ xương của một cá voi rất lớn (người dân vùng biển gọi là Cá Ông).

Tại hiện trường thu được 3 mảnh vỡ của phần xương sọ, mỗi mảnh có đường kính lên tới 40cm, nhiều đốt xương sống có chiều dài từ 30-40cm cùng nhiều phần xương khác đã bị phân hủy. Khi lắp ráp lại hoàn chỉnh, bộ xương có chiều dài từ 10 – 12m. Gần nơi phát hiện bộ xương có một miếu thờ cổ mà theo người dân trong làng thì miếu này đã có cách đây hàng trăm năm. Sáng 9-4, người dân ở đây đã làm thủ tục chôn cất lại toàn bộ phần xương của cá voi tại vị trí ngay sát miếu thờ cũ theo đúng phong tục địa phương.