Tỷ giá hối đoái lại tăng

Tỷ giá hối đoái lại tăng

ANTĐ - Hôm qua (30-3), tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại không có nhiều thay đổi so với cuối tuần trước ở thời điểm mở cửa. Tuy nhiên, sau đó mức giá niêm yết đã được  điều chỉnh tăng, mức tăng phổ biến từ 20-35 đồng/USD.

Ăn nên làm ra vì … trời nồm

Ăn nên làm ra vì … trời nồm

ANTĐ - Nhiều ngày nay, thời tiết mưa phùn, nồm ẩm kéo dài đã ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt của nhiều gia đình. Đây cũng là nguyên nhân khiến một số mặt hàng như máy hút ẩm, máy sấy quần áo hay dịch vụ giặt là trở nên đắt khách…

Sau Tết, hết hơi vì… người giúp việc

Sau Tết, hết hơi vì… người giúp việc

ANTĐ - Dù trước khi về nghỉ Tết, người giúp việc đã hứa như đinh đóng cột là mùng 5 Tết sẽ lên, nhưng tối mùng 4 Tết, chị Lê Hồng Hải (ở khu đô thị Sông Đà, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn gọi điện cho chắc. Sau một hồi ậm ừ, người giúp việc nhà chị Hải bất ngờ thông báo “nhà có nhiều việc, không đi được”…

Sửa chữa đồ điện lạnh cuối năm: Thận trọng kẻo bị “móc túi”

Sửa chữa đồ điện lạnh cuối năm: Thận trọng kẻo bị “móc túi”

ANTĐ - Trong mấy ngày Tết, nếu như đột nhiên điều hòa nhiệt độ, bình nóng lạnh, tủ lạnh… “lăn” ra hỏng thì quả là phiền toái. Đó chính là lý do nhiều gia đình chủ động bảo dưỡng các sản phẩm điện lạnh dịp cuối năm và cũng là nguyên nhân  khiến dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các loại thiết bị này không ngừng tăng giá…

Gà đồi Yên Thế “ngóng” Tết

Gà đồi Yên Thế “ngóng” Tết

ANTĐ - Sau một thời gian dài thua lỗ vì giá gà xuống thấp, người chăn nuôi huyện Yên Thế (Bắc Giang) đang gấp rút chuẩn bị hàng triệu con gà cung cấp cho thị trường Tết. 

Điểm mặt nhà xe chây ỳ không giảm cước

Điểm mặt nhà xe chây ỳ không giảm cước

ANTĐ - Sau khi xăng dầu đã giảm giá sâu, nhiều doanh nghiệp (DN) vận tải đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo điều chỉnh cước vận tải. Tuy nhiên, không ít DN vẫn phớt lờ, chưa giảm cước vận tải hoặc chỉ giảm chiếu lệ.

Vé trận Việt Nam - Malaysia tăng 5 lần, chợ đen cũng khan vé

Vé trận Việt Nam - Malaysia tăng 5 lần, chợ đen cũng khan vé

ANTĐ - Ghi nhận của phóng viên ANTĐ vào cuối giờ chiều 8-12, vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 tại chợ đen đã tăng gấp 5 lần so với giá gốc. Vé khá khan hiếm nên nhiều phe vé cũng tích cực hỏi mua lại từ những người không có nhu cầu để bán kiếm lời.
“14 ngày lễ hội khách hàng“

“14 ngày lễ hội khách hàng“

ANTĐ - Đó là chương trình khuyến mãi tại hệ thống siêu thị Big C nhằm hưởng ứng Tháng Khuyến mãi Hà Nội 2014, bắt đầu từ 4-11.
Giá thép tăng theo giá xăng

Giá thép tăng theo giá xăng

ANTĐ - Theo Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương), giá thép trên thị trường đã nhích lên thêm 100.000 – 150.000 đồng/tấn do giá xăng vừa điều chỉnh tăng mặc dù nhà sản xuất chưa thay đổi giá bán. 
Cá tra Việt Nam có mặt tại 136 nước

Cá tra Việt Nam có mặt tại 136 nước

ANTĐ - Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho hay, hiện nay, tổng diện tích nuôi cá tra cả nước đạt khoảng 4.679ha, giảm trên 13% so với cùng kỳ năm trước. 
CPI tháng 11 tăng 0,34%

CPI tháng 11 tăng 0,34%

ANTĐ - Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 11 năm 2013. Tiếp tục hướng tăng chậm của tháng trước, tháng này, CPI chỉ tăng 0,34%. 
Gas lại tăng giá

Gas lại tăng giá

ANTĐ - Thông tin từ một số doanh nghiệp kinh doanh gas cho biết, từ ngày 1-11, giá gas sẽ tăng thêm 18.000 đồng/bình 12kg so với giá bán trong tháng 10, tương đương với mức tăng 1.500 đồng/kg. 
Thép tăng giá nhẹ

Thép tăng giá nhẹ

ANTĐ - Theo Sở Công Thương thành phố Hà Nội, một số công ty thép đã tăng giá bán từ giữa tháng 9. 
Ký gửi hàng hóa: Cũng lắm rủi ro

Ký gửi hàng hóa: Cũng lắm rủi ro

ANTĐ - Khi việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhằm tận dụng mặt bằng và tăng thêm thu nhập, nhiều chủ cửa hàng tranh thủ nhận thêm hàng ký gửi của một số cá nhân. Tuy vậy, việc làm này tiềm ẩn khá nhiều rủi ro.

CPI cả nước tăng 0,27%

CPI cả nước tăng 0,27%

ANTĐ - Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7-2013 tăng 0,27% so với tháng trước. 
Cà phê cho người bận rộn

Cà phê cho người bận rộn

ANTĐ - Cuộc sống ngày càng bận rộn khiến không ít người phải từ bỏ thói quen tự pha hay ra quán gọi một tách cà phê pha phin để nhâm nhi. Trong khi đó, sự ra đời của ngày càng nhiều những nhãn cà phê lon hay những quán cà phê lưu động, cà phê dạo... dường như đang hình thành một thói quen mới đối với người uống cà phê. Nhưng không phải khi nào “dân ghiền” cà phê cũng có thể yên tâm thưởng thức thứ hương vị đăng đắng, thơm thơm của cà phê mà vẫn đảm bảo tiêu chí nhanh, tiện...