Đạo diễn Phạm Hoàng Giang tiết lộ điều thú vị về màn tái hợp sau 18 năm của Mỹ Tâm – Đan Trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau thành công và hiệu ứng lan tỏa của liveshow "Dốc Mộng mơ - Anh em kết đoàn 2024" với sự tham gia của nhạc sĩ Duy Mạnh và ca sĩ Tuấn Hưng, số tiếp theo của chương trình ghi nhận sự xuất hiện của nhiều ngôi sao trong làng nhạc Việt với điểm nhấn là màn kết hợp bùng nổ của Mỹ Tâm và Đan Trường.

Chương trình diễn ra vào tối 1-3 vừa qua tại Cung Điền kinh Hà Nội thu hút sự tham gia của gần 10.000 khán giả. Với sự dàn dựng của đạo diễn Phạm Hoàng Giang, các giọng ca hàng đầu trong làng nhạc Việt như: Mỹ Tâm, Đan Trường, Noo Phước Thịnh, Quốc Thiên, Hà Lê, Bùi Công Nam, nhóm Dalab...đã cống hiến những màn trình diễn thăng hoa trong âm nhạc.

Trong đó, phần kết hợp của “Hoạ mi tóc nâu” Mỹ Tâm và “anh Bo” Đan Trường khiến người xem mãn nhãn và mãn nhĩ. Nếu như "Đi về nơi xa" là bản "hit" một thời góp phần làm nên tên tuổi của Đan Trường thì "Đúng cũng thành sai" là một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi của Mỹ Tâm từ hơn 5 năm qua. Việc kết hợp 2 nhạc phẩm này với phần trình diễn của chính hai ca sĩ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Nhất là khi lần gần nhất hai giọng ca "ngôi sao" này song ca cùng nhau là vào năm 2007.

Trên sân khấu "Dốc Mộng mơ 2", Đan Trường gọi Mỹ Tâm là "bé Tâm", đồng thời chia sẻ, đây là dịp hiếm hoi anh tái ngộ với nữ ca sĩ sau quãng thời gian dài 18 năm. Nam ca sĩ tiết lộ, màn song ca đặc biệt này được êkip sản xuất giữ kín đến phút chót với mong muốn đem đến món quà bất ngờ cho khán giả. Không chỉ mang đến một liên khúc với màu sắc khác lạ khi cả hai đổi "hit" cho nhau, Đan Trường còn khiến hàng nghìn khán giả vỡ oà khi thổ lộ Mỹ Tâm chính là "người tình trong mộng" của mình.

“Khi nghe anh chị hát, tôi cảm giác anh chị vẫn còn rất trẻ và mình như một lần nữa sống lại thời hoàng kim 'Làn Sóng Xanh' một thời. Với tôi đây là tiết mục mang đến nhiều cảm xúc và là điểm nhấn của chương trình.” – MC Nguyen Khang bày tỏ.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang

Để có được một tiết mục “đỉnh” như vậy, đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ, anh đã phải trăn trở suy nghĩ rất lâu. Vị đạo diễn 8X cho biết, anh không muốn sân khấu chỉ đơn giản là những tiết mục rời rạc không gắn kết mà phải có “hồn”, khơi gợi tối đa những xúc cảm trong lòng người xem. Khi nhận được cái gật đầu từ hai "ngôi sao" hạng A của làng nhạc Việt, anh cảm thấy chương trình của mình đã nắm chắc một nửa thành công. Và màn đặt cược này của anh đã đúng, màn tái hợp của cặp song ca lừng lẫy một thời Mỹ Tâm - Đan Trường đã khiến hơn 10.000 khán giả hò reo, thăng hoa cảm xúc, tạo nên những dư âm đáng nhớ.

Sự khôn ngoan của Phạm Hoàng Giang không chỉ ở việc quy tụ dàn sao đình đám, để họ mặc sức trưng trổ từ những bản "hit" đã làm nên thương hiệu của mình đến các bản liên khúc "có một không hai" như: Nhé anh - Hoạ mi tóc nâu – Đôi cánh tình yêu (Mỹ Tâm), Ngày mai người ta lấy chồng - Rất lâu rồi mới khóc, Ai chung tình được mãi - Bước qua đời nhau – Cơn mưa băng giá – Vì anh thương em (Quốc Thiên)…; không chỉ có các giọng ca nổi bật mà còn có các nghệ sĩ đa năng, hát và trình diễn những ca khúc của mình, mang lại một màu sắc riêng độc đáo như: Bùi Công Nam (Có ai thương em như anh, Tiến hay lùi), DaLab (Bài ca tuổi trẻ - Một nhà, Gác lại âu lo, Thanh Xuân); và không chỉ có những khúc tình ca ngọt ngào mà có cả những ca khúc khơi gọi lên những tình cảm cao quý nhất trong lòng người Việt Na như tinh thần dân tộc trong "Dòng máu lạc hồng" (Đan Trường), tình cảm mẫu tử và lòng yêu nước lồng trong "Tự nguỵện - Mẹ yêu con" (Noo Phước Thịnh) hay lòng chia sẻ, bác ái trong "Để gió cuốn đi" (Hà Lê).

“Nội dung chương trình tôi khai thác có góc cạnh là tình yêu lứa đôi, có góc cạnh là tình yêu gia đình và đặc biệt ở đó là tình yêu quê hương đất nước, tinh thần đoàn kết đáng quý của người Việt Nam. Tôi mong muốn mang đến cho khán giả những góc nhìn đa chiều, kích thích cảm xúc để khán giả hướng tới những điều tích cực trong cuộc sống.” - đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết, đồng thời lý giải, theo anh điều này là cần thiết vì "Dốc Mộng mơ – Anh em kết đoàn 2" là nơi để những trái tim yêu nghệ thuật và thiện nguyện cùng hoan ca, hướng đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong dự án "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", ban tổ chức chương trình đã quyên góp 2 tỷ đồng để xây dựng 20 căn nhà cho các hộ nghèo tại Cao Bằng và Kon Tum.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang nói thêm, "Dốc Mộng mơ - Anh em kết đoàn" là sự pha trộn giữa các thế hệ, 7X, 8X và gen Z. Điều này là phù hợp với xu hướng các chương trình ca nhạc hiện nay, khi mà đối tượng khán giả ngày càng được trẻ hoá, thế hệ gen Z đang góp phần không nhỏ vào đời sống văn hoá và thị trường giải trí. Điều này khiến chính anh và ban tổ chức cũng đã có những bước đi phù hợp thị hiếu. Đồng thời, anh cho biết, đơn vị thực hiện "Dốc Mộng mơ" mong muốn xây dựng chương trình "Anh em kết đoàn" trở thành một format mà ở đó thể hiện được tinh thần "Lá lành đùm lá rách" và tinh thần này sẽ lan toả đến khán giả thế hệ gen Z, giúp các bạn được “thấm” và “ngấm” những giá trị tươi đẹp của cuộc sống thông qua nghệ thuật.

Không chỉ quy tụ những giọng ca đình đám với một chương trình đa sắc, "Dốc Mộng mơ – Anh em kết đoàn 2" còn cống hiến một sân khấu hiện đại, đẳng cấp với những khối lập phương tạo hiệu ứng thị giác tối đa, màn hình Led nổi bật visual 3D bắt mắt, sử dụng Led Transparent phần trung tâm, được dàn dựng công phu, rộng gần bằng chiều dài khán đài giúp chuyển tải được những tiết mục mang tầm vóc lớn như: Dòng máu lạc hồng, Hào quang

“Sân khấu tôi thiết kế và ý tưởng của nó là những khối lập phương đa sắc, ở đó mỗi góc cạnh là một mảng màu cuộc sống đơn lẻ nhưng chúng vẫn có sự kết nối và không thể tách rời.” - đạo diễn chương trình chia sẻ và bộc bạch, anh luôn muốn thử thách bản thân, mỗi chương trình sau phải luôn đạt tới sự mới mẻ, hoàn thiện hơn, vừa để toả mãn lòng yêu nghề, đam mê sáng tạo, vừa để cống hiến cho khán giả những chương trình hoàn hảo nhất mà họ xứng đáng được hưởng.

Đêm diễn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả, góp phần làm “nóng” bầu không khí thưởng thức nghệ thuật dịp đầu năm của sân khấu Thủ đô, báo hiệu một năm thị trường nghệ thuật hứa hẹn có những dấu hiệu khởi sắc.

Một số hình ảnh ấn tượng trong chương trình: