Đạo diễn Lê Hoàng tái xuất trên "ghế nóng"

ANTĐ - Vị giám khảo khó tính của nhiều chương trình truyền hình sẽ ngồi "ghế nóng" cùng 4 giám khảo chuyên môn khác để chấm thi Người dẫn chương trình truyền hình 2012.
Trải qua vòng bán kết, Người dẫn chương trình truyền hình 2012 đã chọn ra được 8 thí sinh vào chung kết (gồm 4 nam và 4 nữ).

Theo BTC, khác những mùa giải trước, Vòng chung kết năm nay sẽ chỉ diễn ra trong 3 đêm truyền hình trực tiếp trên HTV9 vào lúc 20h30 – 22h00 ngày 1, 8, 15-12-2012 thay vì 5 đêm thi như các năm trước. Việc rút ngắn này không những nhằm cô đọng những nét hay, các điểm cần phát huy từ các mùa trước, mà còn tạo cơ hội cho BTC thực hiện từng đêm thi hấp dẫn, lôi cuốn và chất lượng hơn.
Với chủ đề cuộc thi năm nay: “Văn hóa Việt Nam: Giữ gìn bản sắc & Giao lưu hội nhập”, các thí sinh lọt vào vòng Chung kết sẽ có chuyến đi thực tế đến Đà Nẵng để tìm hiểu thêm về vùng đất này. Từ đó thực hiện cho mình videoclip phóng sự để phục vụ cho đêm thi chung kết xung quanh chủ đề năm nay. Ngoài việc truyền tải nội dung, thông điệp thông qua đoạn clip, các thí sinh còn phải tự diễn thuyết, hùng biện trước BGK về vấn đề mà mình chọn thể hiện.
Đạo diễn Lê Hoàng tái xuất trên "ghế nóng" ảnh 1
8 thí sinh lọt vào vòng chung kết
Điểm khác biệt so với các mùa thi trước đó là đêm thi Chung kết đầu tiên sẽ không có thí sinh bị loại. 8 thí sinh lọt vòng chung kết sẽ phải vượt qua tất cả thử thách trong 2 đêm thi đầu tiên. Sau đó, BTC mới đưa ra quyết định 4 thí sinh nào sẽ bước tiếp vào đêm chung kết xếp hạng. 

Tại mùa giải năm nay, vị giám khảo "đắt sô" của các chương trình truyền hình là Đạo diễn Lê Hoàng sẽ ngồi "ghế nóng" bên cạnh 4 vị giám khảo chuyên môn khác gồm: NSƯT Đinh Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất chương trình, Đài Truyền hình TP.HCM; Nhà giáo ưu tú, TS Phan Thị Bích Hà – Hiệu trưởng trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh TP.HCM; Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ – Phó trưởng khoa Văn Hóa Học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM; MC Quỳnh Hương, Đài Truyền hình TP.HCM.

Theo BTC, Giải Nhất –  Én Vàng sẽ nhận được: 35 triệu đồng, Giải Nhì – Én Bạc: 25 triệu đồng, 2 giải ba mỗi giải 15 triệu đồng và 3 giải phụ: Thí sinh có giọng nói truyền cảm; Thí sinh do Hội đồng báo chí bình chọn; Thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi do khán giả bình chọn sẽ nhận được 8 triệu đồng/giải.