Đảo chính ở Guinea-Bissau: Tổng thống bị phế truất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một vụ đảo chính đã xảy ra ở Guinea-Bissau, khi các sĩ quan quân đội tuyên bố hôm 26-11 rằng họ đã nắm quyền kiểm soát quốc gia Tây Phi này và đóng cửa toàn bộ biên giới, theo các phương tiện truyền thông đưa tin.

Sự việc này diễn ra vài ngày sau cuộc bầu cử gây tranh cãi, trong đó cả Tổng thống đương nhiệm Umaro Sissoco Embalo và đối thủ chính của ông, Fernando Dias, đều tuyên bố chiến thắng.

Theo tạp chí Jeune Afrique, ông Embalo đã bị bắt tại văn phòng ở Dinh Tổng thống trong cuộc “đảo chính”, mà ông cho là do Tổng tham mưu trưởng quân đội dàn dựng. Tạp chí này cho biết các nguồn tin đã thông báo về việc có tiếng súng vào khoảng giữa trưa gần Dinh Tổng thống và văn phòng của ủy ban bầu cử, đồng thời cho biết thêm rằng những người đàn ông mặc quân phục đã chiếm giữ các vị trí dọc theo con đường chính dẫn đến Dinh Tổng thống.

Một phát ngôn viên của Tổng thống Embalo nói với hãng tin Reuters rằng các tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công ủy ban bầu cử để ngăn chặn việc công bố kết quả bầu cử tạm thời. Phát ngôn viên này tuyên bố rằng những kẻ tấn công có liên quan đến ông Dias, nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Cuộc bầu cử tổng thống Guinea-Bissau đã được tổ chức vào hôm 23-11. Cả Tổng thống đương nhiệm Umaro Sissoco Embalo và đối thủ chính của ông, Fernando Dias, đều tuyên bố chiến thắng, dù kết quả tạm thời dự kiến đến ngày 27-11 mới được chính thức công bố.

Quân đội Guinea-Bissau tuyên bố đã phế truất Tổng thống Umaro Sissoco Embalo

Quân đội Guinea-Bissau tuyên bố đã phế truất Tổng thống Umaro Sissoco Embalo

Trong một tuyên bố trên truyền hình hôm 26-11, quân đội cho biết họ đã tiếp quản quyền lực sau khi phát hiện âm mưu của ông Embalo nhằm gây bất ổn Guinea-Bissau. Quân đội tuyên bố đã phế truất Tổng thống, đình chỉ tiến trình bầu cử, ngừng hoạt động các cơ quan truyền thông, đóng cửa toàn bộ biên giới và không phận, áp đặt lệnh giới nghiêm và sẽ nắm quyền cho đến khi trật tự hiến pháp được khôi phục.

Guinea-Bissau từng xảy ra các cuộc đảo chính quân sự kể từ khi giành được độc lập từ Bồ Đào Nha vào năm 1974. Hiến pháp Guinea-Bissau quy định nhiệm kỳ Tổng thống là 5 năm. Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Embalo bắt đầu từ tháng 2-2020.

Đại sứ quán Nga tại Guinea-Bissau nói với Đài RT rằng họ đã được đặt trong tình trạng báo động cao trong bối cảnh bất ổn ở quốc gia Tây Phi này. Thư ký báo chí của Đại sứ quán, Nikolay Danilov cho biết các báo cáo về số phận của ông Embalo là “mâu thuẫn” và vẫn chưa rõ ràng, đồng thời cho biết thêm rằng cơ quan này đang liên lạc với các công dân Nga và theo dõi diễn biến tình hình.