Đào 40m đường hầm để trộm ngân hàng

ANTĐ - Vụ trộm hy hữu vừa được phát hiện tại một chi nhánh của ngân hàng quốc doanh Punjab thuộc bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ. Cảnh sát địa phương xác định, thủ phạm đã ra tay vào đêm 25-10 và đường hầm bắt đầu từ một căn nhà trống ở gần đó. 

Cách thức của vụ trộm tương tự tình tiết trong bộ phim “Dhoom” nổi tiếng của điện ảnh Bollywood. Một quan chức cảnh sát cho biết, tên trộm “khoắng” sạch 77 két bảo hiểm được khách hàng đặt trong tổng số 350 ngăn két. Cảnh sát Ấn Độ đã thành lập tổ chuyên án đặc biệt điều tra vụ việc, nhưng hiện chưa xác định được nghi phạm nào. 

Phía cảnh sát cho rằng sàn nhà trong ngân hàng xây bằng xi măng thông thường nên là điều kiện thuận lợi cho bọn trộm đào hầm đột nhập. Nhưng ông Devender Malik - giám đốc chi nhánh lại cho rằng, ngân hàng được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn, sàn nhà dày 

20-30cm, tường bê tông chắc chắn.