Dani Alves: “Nếu Barca thắng thì đó là nhờ trọng tài…”

ANTĐ - Đó là những lời mỉa mai của hậu vệ người Brazil khi anh thấy CLB của mình bị giới truyền thông chỉ trích quá nhiều, đặc biệt là sau hai chiến thắng trước Real Madrid và Espanyol.

Dani Alves đã đáp trả lại giới truyền thông trước những lời chỉ trích nhắm vào Barcelona trong thời gian gần đây. Đội bóng xứ Catalunya đã để thua trước Real Valladolid hồi đầu tháng Ba và bị cho rằng đã hết thời. Sau đó, họ đã đứng dậy và có những chiến thắng quan trọng trước Real Madrid và Espanyol. Tuy nhiên, Barca tiếp tục phải nhận những lời dè bỉu sau cả hai trận đấu này, vì được hưởng những quyết định có lợi từ phía trọng tài.

"Những cáo buộc được trọng tài thiên vị là động lực cho chúng tôi", anh chia sẻ với các phóng viên vào hôm thứ Hai vừa qua. "Đó là điều mà chúng tôi đã quen sau mỗi chiến thắng. Nó có vẻ như là một phần cuộc sống của chúng tôi".

"Nếu chúng tôi giành chiến thắng thì đó là nhờ trọng tài, nếu chúng tôi thua thì đó là vì chu kỳ thành công đã kết thúc. Barca đang ở vị trí dẫn đầu và những lời nói ấy chẳng thể ảnh hưởng đến chúng tôi. Tranh cãi là những gì mà họ muốn tạo ra. Sau trận El Clasico, báo giới đã bàn tán về quả penalty của chúng tôi, nhưng lại giữ im lặng với quả penalty của Madrid".

Chính Dani Alves là người phạm lỗi với Ronaldo, dẫn đến quả penalty cho Madrid


Barcelona sẽ có cuộc tiếp đón Atletico Madrid vào rạng sáng mai trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Champions League. Dani Alves tỏ ra rất ấn tượng với chân sút số một của đối phương - Diego Costa, song, anh khẳng định Atletico không phải là đội bóng một người.

"Nếu có thể lựa chọn bất kỳ ai trong đội hình của họ, tôi sẽ chọn Diego Costa vì những bàn thắng và màn trình diễn của cậu ấy"- hậu vệ này cho biết thêm. "Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc và biết cách tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, Atletico còn có nhiều mối nguy hiểm hơn thế".

"Chúng tôi đã có ba trận hòa trước Atletico nhưng bây giờ là một trận đấu khác, một giải đấu khác và một thời điểm khác. Toàn đội phải rất cố gắng trên sân nhà, bởi kết quả chung cuộc sẽ được quyết định trong trận lượt về".