Đánh trúng nhiều ổ nhóm trộm tài sản

ANTĐ - Gần đây, tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Tội phạm hoạt động với những thủ đoạn tinh vi như đột nhập nhà dân trộm cắp những tài sản gọn nhẹ, có giá trị và “tăm tia” tìm sơ hở của người dân để trộm xe máy ở khu vực công cộng.

Bà Dương Thị Nghiêm, ở tổ 1, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, một trong những bị hại kể lại: “Hôm đó, tôi để xe máy ngoài vệ đường, trên xe có 1 bao tải gạo. Tôi quên không rút chìa khóa điện, nên đã bị kẻ gian lợi dụng lấy trộm xe”. “Vụ mất trộm xe máy của bà Dương Thị Nghiêm là vụ việc điển hình mà nguyên nhân chủ yếu là do chủ sở hữu tài sản bất cẩn trong việc tự bảo quản tài sản” - Thượng tá Lương Văn Hùng, Phó trưởng CAH Hòa An nhận xét và cho biết ngoài những vụ trộm xe máy ở địa bàn công cộng, tội phạm còn lợi dụng sơ hở của người dân để đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản như máy tính xách tay, điện thoại di động và tiền bạc. 

Trước những phức tạp về ANTT nêu trên, Ban chỉ huy CAH Hòa An đã chỉ đạo Đội CSHS của CAH tập trung rà soát, nắm tình hình hoạt động của các loại đối tượng có dấu hiệu hoạt động trộm cắp tài sản và nghiện ma túy, qua đó lập danh sách theo dõi. Trong quá trình điều tra, CAH Hòa An đã bóc gỡ ổ nhóm tội phạm chuyên trộm cắp tài sản do Lê Văn Duy, SN 1994, trú tại xã Nam Tuấn, huyện Hòa An cầm đầu. Cơ quan công an làm rõ Duy cùng đồng bọn đã 5 lần đột nhập gia đình bà Bế Thị Tường ở cùng xóm để trộm cắp. Cùng thời điểm đó, CAH Hòa An đã khám phá ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy ở vùng giáp biên giới Việt - Trung, địa phận huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, do Nông Xuân Trường, SN 1987, trú tại xã Cách Linh, huyện Phục Hòa tổ chức. Cơ quan điều tra đã làm rõ Trường cùng đồng bọn hoạt động trộm cắp tại địa bàn xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, rồi mang tang vật về khu vực biên giới gần cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa để tiêu thụ.

Mới đây, cũng từ những nguồn tin do nhân dân cung cấp, CAH Hòa An đã bắt quả tang Dương Văn Dỉa, SN 1987, trú tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đang trộm cắp xe máy tại chợ Án Lại, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An. Dỉa khai đã cùng đồng bọn từ tỉnh Bắc Kạn đến huyện Hòa An gây ra 14 vụ trộm cắp xe máy để bán lấy tiền tiêu xài. Trước đó, CAH Hòa An đã phát hiện, bắt giữ Tô Vũ Hữu, SN 1986, trú tại xã Đức Long, huyện Hòa An đã trực tiếp tham gia trộm cắp 6 chiếc xe máy tại các huyện Hòa An và Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Toàn bộ tài sản trộm cắp được, Hữu cùng đồng bọn mang bán lấy tiền chơi game và ăn tiêu hết.

Theo Thượng tá Lương Văn Hùng, hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp tài sản nhà dân, trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Hòa An cơ bản đã được kiềm chế. Trong những tháng gần đây, CAH Hòa An liên tiếp khám phá 15/20 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm vẫn còn những diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm trộm xe máy hoạt động trên địa bàn rộng, mang tính chất liên tỉnh từ Bắc Kạn sang Cao Bằng, xuyên lên Hà Giang. Do vậy, mọi người dân cần đề cao cảnh giác, dũng cảm phát hiện và tố giác tội phạm cho cơ quan công an kịp thời bắt giữ tội phạm.