Đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm

ANTĐ - Ngày 17-7, chị Nguyễn Thị Thiệp, cán bộ Hội Phụ nữ huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đi xe máy trên tuyến Quốc lộ 3, hướng Hà Nội - Thái Nguyên, địa phận xã Tiên Dược, huyện Đông Anh (Hà Nội), đã bị 2 nam thanh niên đi xe máy cùng chiều cướp giật túi xách bên trong có hơn 50 triệu đồng. 3 ngày sau, lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn điều tra, làm rõ 2 đối tượng gây án là Lưu Mạnh Thắng và Trần Văn Thuận, đều ở tỉnh ngoài, thường sống lang thang ở khu vực nội thành. Các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2012 đến nay đã gây ra 10 vụ cướp giật tài sản khác trên các tuyến đường ngoại thành. 

Trước đó nửa tháng, anh Đỗ Tuấn Đạt, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã bị một nhóm đối tượng dùng dùi cui điện và dao tông chặn đường đe dọa, cướp hơn 17 triệu đồng, 2 điện thoại di động và 1 sợi dây chuyền. Vụ cướp xảy ra tại khu vực thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn và lúc đó nạn nhân do hoảng sợ nên đã không thể nhận dạng được những đối tượng gây án. Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đã tập trung rà soát, nghiên cứu kỹ phương thức hoạt động của bọn cướp và làm rõ 8 đối tượng liên quan.  

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Tần, Phó Trưởng CAH Sóc Sơn, việc khám phá nhanh các vụ cướp đã góp phần trấn áp mạnh hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn. Từ giữa tháng 7-2012, CAH Sóc Sơn đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp tài sản. Trong giai đoạn này, các đơn vị nghiệp vụ của CAH Sóc Sơn phối hợp với công an các xã, thị trấn trên địa bàn đã tập trung phát hiện, điều tra làm rõ 14 ổ nhóm tội phạm, bắt giữ 45 đối tượng phạm tội.

Đáng chú ý, có những vụ tội phạm mượn cớ đòi nợ và vu cho người bị hại lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chúng rồi tổ chức bắt giữ trái pháp luật, đánh đập dã man để cướp tiền… Cũng trong đợt thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm này, CAH Sóc Sơn đã phối hợp với công an các xã và các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tích cực tuần tra mật phục, phát hiện và đấu tranh làm rõ nhiều vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác.