Đánh toác đầu em dâu còn kiếm cớ chống đối cơ quan tố tụng

ANTĐ - Ấm ức về khối di sản của vợ chồng người em được bố mẹ để lại, Hải thường kiếm cớ gây chuyện. Trong một lần ra đồng, người đàn bà này đã dùng liềm bổ vào đầu, khiến em dâu bị thương.

Mặc dù đã nhiều lần được triệu tập và Tòa án Hà Nội cũng đã niêm yết công khai quyết định đưa vụ án ra xét xử tại trụ sở UBND xã, song Nguyễn Thị Hải (SN 1969, trú ở thôn Yên Vĩnh, xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội) vẫn nhất quyết không chịu đến hầu tòa. Chính vì vậy,  TAND TP Hà Nội đã quyết định mở phiên tòa xét xử vụ án vắng mặt bị cáo. Phiên tòa diễn ra vào sáng nay 5-5.

Nguyễn Thị Hải chống đối, khiến TAND TP Hà Nội đã xét xử vắng mặt bị cáo

 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại Ngô Thị Hà (SN 1978, trú tại thôn Yên Vĩnh)  là em dâu bị cáo Hải trình bày, do bố mẹ chồng chị đã lần lượt qua đời có lập di chúc để lại toàn bộ di sản là nhà cửa cho vợ chồng chị.

Cũng theo lời bị hại, những ngày bố mẹ chồng chị còn sống do vợ chồng Nguyễn Thị Hải không hiếu thuận với bố mẹ nên các cụ không cho hưởng phần đất đai, nhà cửa của tổ tiên. Tuy nhiên, cũng chính vì lý do đó nên Hải sinh ra hiềm khích và hay kiếm cớ, gây sự với vợ chồng em dâu.

Sáng 4-5-2014, Hải đi ra đồng thăm ruộng dưa chuột, lúc đó, chị Hà cũng đang lúi húi vun mấy luống hành ở thửa ruộng bên cạnh. Vốn đã ấm ức về chuyện không được hưởng di sản thừa kế, giờ lại thêm bực bội về chuyện ruộng dưa chuột của nhà mình bị đổ nghiêng ngả nên Hải cho rằng có người rắp tâm phá hoại ruộng dưa chuột của nhà mình. Hải đã quay về phía người em dâu chửi đổng.

Và rồi cuộc cãi vã giữa hai chị em dâu nhanh chóng nổ ra. Ít phút sau, chồng chị Hà cũng vác cuốc ra ruộng  cùng làm việc với vợ, còn Hải thì đi về nhà. Trở lại ruộng dưa chuột, Hải cầm theo chiếc liềm. Đến gần ruộng hành của vợ chồng em dâu, người đàn bà này tiếp tục chửi bới.

Bị hại Ngô Thị Hà trong lúc tòa nghị án

Cơn nóng giận lên đến tột đỉnh, khi thấy người em dâu đang cúi gập người vun đất, Hải lẳng lặng đi tới bổ thẳng chiếc liềm vào đỉnh đầu chị Hà. Sau nhát liềm thứ nhất của Hải, chị Hà vội quay người dùng cuốc chống đỡ và vật lộn với Hải. Cho đến khi  những người làm đồng xung quanh kịp chạy đến can thiệp thì cuộc xô xát mới dừng lại.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định chị Ngô Thị Hà bị tổn hại 5% sức khỏe và có đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên đã khởi tố Hải về tội Cố ý gây thương tích. Trong khi đó, Nguyễn Thị Hải tỏ rõ sự chống đối cơ quan tiến hành tố tụng bằng hàng loạt hành vi không thừa nhận kết luận điều tra, không nhận cáo trạng, không nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử và sau đó còn không đến tham dự phiên tòa sơ thẩm.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, ngày 28-1-2015, TADN huyện Mê Linh vẫn tiến hành phiên xét xử vắng mặt bị cáo và tuyên phạt Nguyễn Thị Hải 7 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Về phần bị hại, chị Hà cho rằng chị dâu không chỉ gây ra thương tích cho mình mà còn có thái độ thách thức, coi thường pháp luật nên có đơn kháng cáo đề nghị cấp tòa phúc thẩm tăng nặng hình phạt và không áp dụng án treo đối với bị cáo…

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định kháng cáo của bị hại là có căn cứ. Do đó, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định chuyển từ 7 tháng tù (cho hưởng án treo) sang tù giam đối Nguyễn Thị Hải.

Theo quy định của pháp luật, bị cáo Hải không đến dự phiên toà, vẫn phải thi hành bản án đã có hiệu lực của toà án.