Đánh sập trường gà cực lớn trong nghĩa trang

ANTĐ - Công an TP.HCM đã đánh sập một trường gà được xem là lớn nhất từ trước đến nay. Hiện 99 đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra.

Trường gà giữa nghĩa trang

Ngày 11/9 thông tin từ phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM cho biết, chiều 9/9 đơn vị này đã tập kích và xóa sổ một trường gà quy mô được tổ chức tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Đây được xem là trường gà có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà công an TP.HCM đã triệt phá. Hiện có 99 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Qua quá trình theo dõi, đến 13h30 chiều 9/9 các trinh sát thuộc nhiều đội nghiệp vụ của phòng PC45 do Đội đấu tranh và phòng chống tội phạm có tổ chức làm chủ công đã bao vây khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa và bất ngờ tập kích vào trường gà tổ chức tại đây.

Các đối tượng bị bắt giữ tại trường gà

Thời điểm bị đánh úp, tại trường gà có trên 100 đối tượng đang say máu theo 1 độ gà nên không chú ý, đành thúc thủ tra tay vào còng. Riêng trường gà có 97 đối tượng bị bắt giữ, cạnh đó 2 con bạc đang sát phạt dưới hình thức tài – xỉu cũng bị bắt giữ.

Cơ quan công an thu giữ lượng tang vật tại hiện trường gồm: hơn 410 triệu đồng, 1.300 đô la Mỹ, 10 đô la Úc, 79 ĐTDĐ, 86 xe gắn máy, 10 con gà, 2 cặp cựa gà….

Theo thông tin điều tra ban đầu, tổ chức và điều hành trường gà từ năm 2009 đến nay là đối tượng Chương Hoàng Chiến (SN 1980, ngụ khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM). Thời điểm trường gà bị đánh sập Chiến đã nhanh chân tẩu thoát. Trợ giúp cho Chiến tại trường gà là 3 đối tượng: Trần Tấn Phước (tự Beo, SN 1973), Trần Văn Hận (tự Mười, SN 1975) và Trần Văn Tú (tự Tèo điếc, SN 1986, đều ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quân Bình Tân). Được biết để trường gà hoạt động có tổ chức Chiến bố trí hệ thống cảnh giới dày đặc dọc khắp tuyến đường dẫn vào trong nghĩa trang.

Vì lượng con bạc kéo đến mỗi ngày nhiều, trung bình từ 100 – 200 người/ngày, có khi lên đến hơn 400 đối tượng, chủ yếu là các tỉnh thành lân cận như: Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Tiền Giang… Do đó Chiến bố trí nhiệm vụ cố định cho mỗi người cảnh giới kiêm luôn việc quản lý, dẫn đường một nhóm con bạc đến từ một tỉnh, thành cố định đi vào trường gà.

Trường gà gần ngay trụ sở công an và UBND phường

Được biết trường gà của Chiến hoạt động từ 12h đến 18h30 chiều mỗi ngày. Theo đó có 10 – 15 độ gà diễn ra, với mức cá độ trong là 10 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, bên cạnh đó các con bạc cá ngoài với nhau mức ăn thua cũng không nhỏ, từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Với số tiền cá độ trong, Chiến trực tiếp thu 5% và hưởng trọn. Còn lượng con bạc độ ngoài với nhau thì Chiến giao cho 3 đàn em làm biện quản lý, cũng thu 5% và chia đều thành 4 phần, Chiến được 1 phần.

Một phần tang vật mà cơ quan công an thu giữ

Theo nhận định của phòng PC45, hoạt động của trường gà trên thể hiện là băng nhóm tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên điều đáng lưu ý hơn mà thông tin từ phòng PC45 cho biết, đó chính là trường gà của Chiến chỉ cách trụ sở công an phường và UBND phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân chỉ khoảng 200m.

Nguồn thông tin này có nói rõ từ cửa sổ của công an phường Bình Hưng Hòa A nhìn xuống có thể thấy rõ ràng sự quy mô, táo bạo của trường gà. Thế nhưng công an phường Bình Hưng Hòa A cũng như công an quận Bình Tân đã không có kế hoạch giải quyết, gây mất an ninh trật tự địa phương cũng như sự bức xúc của người dân. Theo một nguồn thông tin khác thì hiện công an TP.HCM đang yêu cầu công an địa phương giải trình về vấn đề này.

Hiện vụ án đang được công an TP.HCM mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng có liên quan.

Duy Kiên