Đánh sập ổ bán lẻ heroin trong ngõ Lò Lợn

ANTD.VN - 11h ngày 15-12, tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, CAQ Hai Bà Trưng phối hợp với CAP Bạch Mai tuần tra tại khu vực ngõ 94 phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, đã bắt quả tang Vũ Tiến Hùng (SN 1970, ở phố Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) tàng trữ trái phép 2 gói nilon chứa heroin. 

Đánh sập ổ bán lẻ heroin trong ngõ Lò Lợn ảnh 1Các đối tượng và một số gói nilon màu xanh bên trong chứa heroin được Lan chia nhỏ để bán cho con nghiện

Hùng khai vừa mua của người đàn ông tên Thuấn tại số 15/53/459 Bạch Mai (ngõ Lò Lợn cũ), phường Bạch Mai để về sử dụng. Các trinh sát đã dẫn giải cho đối tượng nhận dạng người bán ma túy tên Thuấn.

Vũ Tiến Hùng đã xác định được người bán ma túy là Nguyễn Đình Thuấn (SN 1962, ở ngách 53/459 Bạch Mai). Cùng ngày, cơ quan CSĐT, CAQ Hai Bà Trưng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đình Thuấn. Tại thời điểm khám xét, tại nhà Thuấn có Nguyễn Thị Lan (SN 1957, chị gái Thuấn) cùng các thành viên khác sống chung trong gia đình Thuấn. 

Lực lượng công an thu giữ 1 gói giấy báo bọc 15 gói nilon chứa ma túy tổng hợp có trọng lượng 1,271 gam; 1 túi nilon chứa ma túy tổng hợp có trọng lượng 0,165 gam; thu giữ trong tủ nhiều túi ni lon và 1 gói giấy báo bên trong đều chứa chất ma túy. Tổng trọng lượng số heroin thu giữ tại nhà Thuấn lên tới 13,353 gam.

Theo điều tra ban đầu, Thuấn mua “chịu” 4 gói heroin với giá 50.000 đồng/gói của chị gái mình là Nguyễn Thị Lan, sau đó bán lại cho Hùng với giá 400.000 đồng/2 gói. 

Nguyễn Thị Lan khai nhận, khoảng 21h ngày 12-12, Lan đi bộ ra sân bóng trong Công viên Tuổi trẻ trên đường Thanh Nhàn, mua của một phụ nữ không quen biết 1 gói heroin với giá 3,9 triệu đồng rồi mang về nhà cất giấu dưới đệm tại phòng ngủ ở tầng 1. Ngày 13-12, Lan dùng dao lam chia nhỏ số ma túy trên để bán cho khách. Ngoài bán lại cho em trai mình là Nguyễn Đình Hùng được 4 gói thì trong 2 ngày 14 và 15-12, Lan bán cho đối tượng nghiện ma túy không quen biết 2 gói heroin với giá 100.000 đồng/gói. 

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, CAQ Hai Bà Trưng, đây là tụ điểm mua bán ma túy diễn ra từ lâu nhưng để triệt phá là rất khó. Gia đình Lan và Thuấn có “bề dày” về hành vi mua, bán trái phép ma túy. Nguyễn Đình Thuấn từng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và 1 tiền sự, còn Lan cũng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Chính vì vậy, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ huy CAQ và xác lập chuyên án để triệt phá “boongke” ma túy này. Các trinh sát đã phải mất  rất nhiều thời gian theo dõi đối tượng. Chỉ cần thấy bóng dáng người lạ, các đối tượng tham gia đường dây này sẽ liên lạc với nhau rồi án binh bất động. Ngoài ra, ngõ “Lò Lợn” này cũng tập trung nhiều đối tượng liên quan đến ma túy nên tất cả mọi việc đều được các đối tượng đặt trong chế độ “báo động đỏ” khi thấy có biến.