Đánh sập đường dây tội phạm cung cấp ma túy cho các quán karaoke

ANTD.VN - Ngày 11-9, Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đang hoàn tất thủ tục để khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng   Nguyễn Xuân Minh (SN 1994) và Nguyễn Văn Trường (SN 2000), đều trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh can tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”…

Các đối tượng Trường và Minh

Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng CAH Sóc Sơn, các  đối tượng bị bắt đều tạm trú cùng trong một căn hộ tại thôn Núi Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với tính chất liên tỉnh.

Thực hiện Điện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc CATP Hà Nội về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, Ban chỉ huy CAH Sóc Sơn đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAH tập trung phát hiện, triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động này.

Thông qua công tác đấu tranh với các đối tượng nghiện ma túy đang cư trú tại địa bàn huyện Sóc Sơn và vùng giáp ranh với tỉnh Bắc Ninh, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAH Sóc Sơn đã phát hiện những dấu hiệu mờ ám của hai nam thanh niên thuê trọ ở cùng một phòng tại khu vực Núi Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh.

Qua theo dõi, trinh sát nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng nghi vấn là Nguyễn Xuân Minh và Nguyễn Văn Trường, thường thuê taxi đi từ khu vực thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh sang địa phận giáp ranh với huyện Sóc Sơn, Hà Nội để giao ma túy cho khách hàng là “dân chơi” tại các quán karaoke, bar…

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CAH Sóc Sơn đã xác định được tối 4-9-2018, Nguyễn Xuân Minh có hẹn với khách mang ma túy đến địa bàn huyện Sóc Sơn để bán. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Lê Ngọc Ly, Trưởng CAH Sóc Sơn, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAH đã triển khai các mũi trinh sát ém quân tại khu vực được xác định Minh sẽ xuất hiện để giao bán ma túy. Khoảng 21h45 tối cùng ngày, các trinh sát của Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAH Sóc Sơn phối hợp với Đội CSGT số 15, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP Hà Nội phát hiện xe taxi BKS 99A - 092.xx, do lái xe Nguyễn Trọng T (SN 1986, ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh) điều khiển, ngồi ghế phụ là Nguyễn Xuân Minh, đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra hành chính tại địa phận thôn Mai Nội, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn.

Tang vật vụ việc

“Qua kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ của Minh 1 túi nilon chứa 10 viên nén màu xanh và 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp” - Thiếu tá Nguyễn Văn Thới, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAH Sóc Sơn cho biết.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của Nguyễn Xuân Minh tại khu vực Núi Bất Lự, Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đã phát hiện tại đây có Nguyễn Văn Trường; đồng thời thu giữ 1.044 viên nén các loại, nhiều túi nilon chứa tinh thể màu trắng, vàng, thảo mộc khô nghi là ma túy. Đáng chú ý, trong quá trình khám xét nơi thuê trọ của Minh và Trường, CAH Sóc Sơn đã phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng AK, 1 hộp tiếp đạn đang lắp sẵn 3 viên đạn và 35 viên đạn súng thể thao.

Quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn  đã bắt giữ Nguyễn Xuân Minh và Nguyễn Văn Trường về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”. Minh và Trường khai đã liên kết với một số đối tượng ở trên các tuyến biên giới phía Bắc, Tây Bắc để mua bán trái phép các loại ma túy tổng hợp, rồi đưa về Bắc Ninh cất giấu, chờ cơ hội tuồn vào các quán karaoke, bar… ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh để bán cho “dân chơi”.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đang tiếp tục truy xét, làm rõ và truy bắt các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm liên tỉnh này để phục vụ công tác mở rộng vụ án. Trao đổi với Đại úy Nguyễn Hữu Cường, Điều tra viên CAH Sóc Sơn, phóng viên ANTĐ được biết ngoài hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, Minh, Trường cùng đồng bọn còn quản lý và tổ chức cho các tiếp viên nữ đi tiếp khách tại các quán karaoke, bar ở khu vực giáp ranh giữa huyện Sóc Sơn và thị xã Từ Sơn.