77 công việc không được sử dụng lao động nữ

77 công việc không được sử dụng lao động nữ

ANTĐ - Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18-10-2013 của Bộ LĐ-TB&XH ban hành các danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ áp dụng đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có sử dụng lao động nữ vừa có hiệu lực. 
“Không thể kiếm tiền trên lưng nông dân”

“Không thể kiếm tiền trên lưng nông dân”

ANTĐ - Hàng loạt vụ việc vi phạm ATTP bị phát hiện, xử phạt, nhưng dường như mới chỉ xử lý phần ngọn. Hàng trăm văn bản, quy định đã ban hành để siết chặt ATTP nhưng vẫn không có sự biến chuyển. Trong khi đó, gần Tết Nguyên đán, lượng rau củ quả, thực phẩm lưu thông trên thị trường ngày càng lớn.
Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường quản lý giá sữa

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường quản lý giá sữa

ANTĐ - Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp không điều chỉnh tăng giá khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi.
Nghe ngóng trước khi tăng giá sữa

Nghe ngóng trước khi tăng giá sữa

ANTĐ - Mặt hàng sữa chính thức nằm trong danh mục hàng bình ổn giá đã được 10 ngày, kể từ 20-11 theo Thông tư 30 của Bộ Y tế. Trái ngược với nhiều thông tin cho rằng giá sữa chuẩn bị bước vào đợt tăng giá mới, trên thực tế, các đại lý sữa lớn vẫn khẳng định: “Chưa nhận được thông báo tăng giá nào”.
Sắp ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ

Sắp ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ

ANTĐ - Bộ Y tế vừa thông báo lấy kiến góp ý cho dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sữa và các sản phẩm từ sữa thuộc mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. 
Mạnh tay dẹp loạn giá sữa

Mạnh tay dẹp loạn giá sữa

ANTĐ - Chiều qua, 29-9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9-2013. Nhiều vấn đề nóng lên quan tới đời sống người dân như tăng lương, các vụ  tiêu cực của ngành y tế hay chấn chỉnh tình trạng loạn giá sữa cho trẻ em... đã được Bộ trưởng Vũ Đức Đam trả lời thấu đáo.

Tại sao vẫn bó tay?

Tại sao vẫn bó tay?

ANTĐ - Thực trạng miếng thịt, con cá, lá rau cho tới hộp sữa cho trẻ nhỏ… nằm trong tay quản lý của 2-3 bộ đã kéo dài khá lâu, dẫn đến chồng chéo, giẫm chân nhau về giá cả, chất lượng. Bản thân Bộ trưởng Y tế cũng thừa nhận tình trạng “giáp ranh” trong quản lý giá thuốc, dịch vụ y tế, chi phí, thiết bị giữa Bộ Tài chính và Bộ Y tế. Riêng về các sản phẩm sữa, đặc biệt là sữa bột ngoại gây nhiều đợt “sốt” trong những năm qua, cho thấy khá rõ 2 bộ chưa thể tìm được tiếng nói chung. 

Giá sữa quá cao, trách nhiệm thuộc về ai?

Giá sữa quá cao, trách nhiệm thuộc về ai?

ANTĐ - Câu chuyện về giá sữa quá cao đã được đề cập trên báo chí từ nhiều tháng nay. Thủ tướng Chính phủ đã phải yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Y tế có báo cáo về quản lý mặt hàng sữa. Mới đây, cả hai bộ đã có công văn báo cáo Thủ tướng. Tuy nhiên không bộ nào nhận trách nhiệm về mình và câu hỏi dư luận quan tâm là trách nhiệm thuộc về ai trong việc để giá sữa bị đẩy lên quá cao vẫn còn bỏ ngỏ?
Đưa mặt hàng sữa vào danh mục quản lý rủi ro

Đưa mặt hàng sữa vào danh mục quản lý rủi ro

ANTĐ - Tổng cục Hải quan vừa có công văn chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố bổ sung mặt hàng sữa vào danh mục quản lý rủi ro hàng hóa nhập khẩu để thực hiện việc kiểm tra trị giá khai báo. 
Thổi còi việc thổi giá

Thổi còi việc thổi giá

ANTĐ - Từ đầu năm nay, theo Luật Giá, mặt hàng sữa bột dành cho trẻ dưới 6 tuổi là mặt hàng bình ổn giá, các doanh nghiệp nếu tăng giá phải đăng ký với cơ quan quản lý giá, nếu cơ quan chức năng xem xét, đồng ý mới được tăng. Điều này được coi là một trong nhiều biện pháp để bình ổn giá khi giá sữa tăng cao bất hợp lý. 
Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc giá sữa tăng cao

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc giá sữa tăng cao

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Tài chính báo cáo về thông tin việc đưa mặt hàng sữa vào danh mục thực phẩm bổ sung làm cho giá sữa tăng cao. Bộ Y tế, Bộ Tài chính phải báo cáo về vấn đề này trước ngày 15-9 tới để xem xét, xử lý.
Ngang nhiên “móc túi”

Ngang nhiên “móc túi”

ANTĐ - Anh Nguyễn Văn Sáng (30 tuổi, trú tại Minh Khai, Hà Nội) rất bức xúc trước thông tin “sữa ngoại nhập 1 bán 6” được báo chí phát hiện mới đây.
Thả nổi chất lượng xe đạp điện

Thả nổi chất lượng xe đạp điện

ANTĐ - Phát triển với tốc độ chóng mặt, xe đạp điện hiện được người dân sử dụng khá phổ biến, đặc biệt tại những đô thị lớn, trong đó, phần đông ở lứa tuổi học sinh, sinh viên. Tuy vậy, loại xe này đang phát triển không kiểm soát, từ quy chuẩn chất lượng đến người điều khiển.

Kiểm tra chặt chỉ tiêu Salmonella với thực phẩm nhập khẩu

Kiểm tra chặt chỉ tiêu Salmonella với thực phẩm nhập khẩu

ANTĐ - Ngày 27-6, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) – Bộ Y tế cho biết, Cục này đã nhận được thông tin về việc Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ đang tiến hành thu hồi một số lô hàng chiết xuất protein từ đậu tương của Công ty CHS Inc (Hoa Kỳ) có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella (thường gây ra bệnh tiêu chảy). 
Hà Nội có chợ an toàn thực phẩm đầu tiên

Hà Nội có chợ an toàn thực phẩm đầu tiên

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo xây dựng mô hình chuẩn chợ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, TP chọn mô hình chợ thí điểm A12 Khương Thượng, quận Đống Đa.