Đánh mạnh tội phạm trộm cắp khu nhà trọ mùa dịch Covid-19

ANTD.VN - Dù đang trong thời gian cách ly xã hội nhằm phòng, chống dịch, người dân ở nhà nhưng với những địa bàn có khu nhà trọ luôn được lực lượng CAQ Ba Đình, TP Hà Nội tuyên truyền, chủ động phòng, ngừa, phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT…

Đánh mạnh tội phạm trộm cắp khu nhà trọ mùa dịch Covid-19 ảnh 1

Đối tượng cùng tang vật trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Phúc Xá

Nâng cao cảnh giác

Ngay từ những ngày đầu khi dịch Covid-19 bùng phát, các kế hoạch giữ gìn ANTT, phòng, chống dịch đã được lực lượng Công an quận Ba Đình chú trọng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng xử lý các vụ việc xảy ra, kịp thời truy bắt đối tượng gây án.

Điển hình, vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 8-3 tại ngõ 115 đường Hồng Hà phường Phúc Xá, nhanh chóng được xác minh làm rõ. Đối tượng phạm tội bị bắt giữ ngay sau đó.

Cụ thể, khoảng 20h30 ngày 8-3, đối tượng Nguyễn Văn Khánh (SN 1972 trú tại tổ 4B Long Biên, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) lẻn vào nhà chị Lê Thị Lan H. (ngõ 115 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá) với ý định trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, ngay sau khi thực hiện hành vi, Khánh đã bị chủ nhà phát hiện, hô hoán.

Thấy vậy, đối tượng bỏ chạy đến số 30 ngõ 131 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá thì bị tổ công tác CAP Phúc Xá phối hợp cùng quần chúng nhân dân bắt quả tang và thu giữ tang vật là chiếc túi xách, 1 điện thoại di động iphone ...

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Khánh đã khai nhận, lợi dụng người dân đang quan tâm đến dịch Covid-19 nên nảy  ý định trộm cắp tài sản. Sáng cùng ngày, Khánh đến ngõ 115 đường Hồng Hà phát hiện cửa tầng 1 nhà chi H. mở không có người nên lẻn vào trộm cắp.

Tương tự, hồi 10h30 ngày 14-3, tại nhà số 5, ngõ 23 An Xá, phường Phúc Xá, Nguyễn Quý Việt Dũng (SN: 1982 HKTT: 41 ngách 7 ngõ Tô Hoàng, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu SYM-EZ 110, màu đen, BKS:30M2-6555 của gia đình anh Trần Văn L.

Tuy nhiên, khi Dũng vừa dắt chiếc xe máy đi được một đoạn thì bị chủ nhà phát hiện, truy hô cùng tổ công tác CAP Phúc Xá bắt giữ tại chỗ.

Tại trụ sở CAP, đối tượng Dũng đã khai nhận toàn bộ hàng vi vi phạm của mình. Lợi dụng sơ hở của chủ tải sản để xe máy không khóa càng trước cửa nhà, không ai trông giữ, ít người qua lại nên đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản chiếc xe máy trên và bị bắt giữ.

Chủ động trấn áp tội phạm

Thiếu tá Phạm Thế Anh – Trưởng CAP Phúc Xá cho biết, với đặc điểm là địa bàn ngoài đê, dân cư đông, trong đó người dân lao động đến từ các tỉnh ngoài lưu trú nên vấn đề ANTT luôn có những diễn biến phức tạp. Đặc biệt thời gian này, dịch Covid-19 xảy ra, nắm bắt được tâm lý tội phạm có những phát sinh tiềm ẩn, Ban chỉ huy CAP Phúc Xá đã chỉ đạo CBCS xây dựng triển khai những kế hoạch đảm bảo ANTT, TTATXH song song với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổ công tac CAP Phúc Xá bám địa bàn, thường xuyên trao đổi thông tin với người dân để kịp thời nắm bắt các vụ việc và chủ động trong mọi tình huống

“Quá trình triển khai, CAP Phúc Xá cũng đã xây dựng lồng ghép các chương trình với hình thức “3 trong 1” như vừa xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường vừa tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, trong quá trình rà soát địa bàn nắm bắt thông tin về các công dân đi, đến địa bàn phường lưu trú, tạm trú được sát sao. Từ đó, mọi di biến đều được lực lượng Công an chủ động đưa ra những nhận định nếu thấy có sự khác thường để kịp thời xử lý”, Thiếu tá Phạm Thế Anh chia sẻ.

Thiếu tá Bùi Toàn Tài – Phó trưởng CAP Phúc Xá nhận định, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều đối tượng không có công ăn việc làm, quen sống lang thang nên việc phát sinh tội phạm, trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản là điều khó tránh khỏi. Chính vì thế, việc chủ động phòng ngừa, trấn áp tội phạm luôn cần được nâng cao và đặc biệt là tại các khu nhà trọ.

Trung tá Nguyễn Đức Quý – Trưởng CAP Ngọc Khánh, quận Ba Đình cho biết, thời gian gần đây, hoạt động của các đối tượng trộm cắp có biểu hiện gia tăng và với hình thức đa dạng, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh hơn. Có những vụ án có tổ chức với nhiều đối tượng tham gia, thành phần phức tạp. Các đối tượng len lỏi vào các ngõ ngách, khu nhà trọ để hoạt động.

“Điều đáng nói, tại một số khu nhà trọ hiện nay, ý thức người dân vẫn chưa cao, lơ là cảnh giác, tài sản để hớ hênh, cửa không đóng, xe máy không khóa cẩn thận, không có người trông giữ nên vô tình tạo cơ hội cho đối tượng xấu thực hiện hành vi trộm cắp. Ngọc Khánh cũng là địa bàn có nhiều khu nhà trọ nên công tác tuyên truyền cũng như tuần tra, kiểm soát luôn được CBCS thực hiện thường xuyên, liên tục”, Trung tá Nguyễn Đức Qúy chia sẻ.