Đánh mạnh tội phạm sử dụng công nghệ cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an huyện Ba Vì, TP Hà Nội triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị chức năng Công an thành phố Hà Nội và địa bàn đã triệt phá nhiều vụ đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề và đặc biệt là tội phạm công nghệ cao - đánh bạc trên không gian mạng…
Đối tượng Nguyễn Văn Hùng tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức chơi game đổi thưởng

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức chơi game đổi thưởng

Triệt phá các ổ nhóm tội phạm

Mới đây, nhiều vụ án liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề đã được Công an huyện Ba Vì triệt phá, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Điển hình, khoảng 17h ngày 8/3/2021, Đinh Công Khánh (SN 1989; ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì) cùng Nguyễn Trung Hòa (SN 2003; trú tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì) đến quán tạp hóa của Nguyễn Văn Hùng (SN 1990; ở thôn Vống Gốc Vải, xã Minh Quang) để mua bán số lô, đề với số tiền giao dịch lên tới hàng triệu đồng.

Sau khi bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ, quá trình đấu tranh mở rộng, Hùng khai nhận ngày 7/3 đã dùng tài khoản xã hội (Zalo) với nhiều níck khác nhau để giao dịch mua bán số lô, đề với nhiều đối tượng trên địa bàn tham gia đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề với tổng số tiền hàng chục triệu đồng.

Không những triệt phá các ổ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo phương thức đơn thuần, lực lượng Công an huyện Ba Vì còn tập trung đánh mạnh vào tội phạm công nghệ cao, đánh bạc trên không gian mạng trên địa bàn huyện.

13h ngày 27/2/2021, Đội CSHS Công an huyện Ba Vì phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi đánh bạc thông qua ứng dụng game bài R88.Vin trên mạng tại trước cửa nhà Nguyễn Văn Hùng (SN 1988; ở thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì).

Cụ thể, tổ công tác quả tang Nguyễn Văn Hùng đang có hành vi đổi điểm R-Vin trong game bài R88.Vin thành tiền mặt cho Nguyễn Văn Hoàng (SN 1998, ở xã Cổ Đô, huyện Ba Vì) và Nguyễn Thị Hương (SN 1990; ở xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 7/2020, thông qua mạng xã hội (facebook), Nguyễn Văn Hùng tìm kiếm hội nhóm “game bài” và biết đến đường link “88Vin.link” để tải phần mềm đánh bạc qua mạng. Sau khi đăng nhập đường link trên sẽ xuất hiện các ứng dụng game gồm: “G88Vin”, “M88Vin”, “R88Vin”, “M365Win”, “W88Vin”, “W365Vin”, G365Win”,.. là những cổng game bài, đánh bạc qua mạng có đổi thưởng bằng tiền mặt hoặc thẻ cào không được cấp phép hoạt động.

Tội phạm công nghệ cao hết sức tinh vi, thông qua các cổng game để tổ chức đánh bạc trá hình

Tội phạm công nghệ cao hết sức tinh vi, thông qua các cổng game để tổ chức đánh bạc trá hình

Sau đó, Hùng sử dụng dàn máy tính để tại gia đình tải một số cổng game trên, lập tài khoản để tham gia đánh bạc và sau đó trở thành đại lý vừa tham gia đánh bạc vừa đổi điểm với những người chơi để được hưởng phần trăm điểm rồi đổi thành tiền.

Triệt tận gốc rễ tội phạm

Tại cơ quan CSĐT Nguyễn Văn Hùng khai nhận, việc làm đại lý cho game bài GameVip và R88.vin là 2 game bài đổi thưởng trực tuyến không được cấp phép. Ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Hùng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ máy tính để bàn của Nguyễn Văn Hùng sử dụng để quản lý đánh bạc thông qua game bài.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Ba Vì cho biết, thời gian qua, Ban chỉ huy Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các đơn vị thuộc huyện phát động công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm. Tập trung củng cố lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho lực lượng chuyên trách vì thế, các loại tội phạm được kéo giảm.

“Tuy nhiên, đáng chú ý tội phạm phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao có chiều hướng nhen nhóm hình thành ở các khu vực vùng ven đô. Ban chỉ huy Công an huyện cũng đã chỉ đạo tập trung lên kế hoạch triệt phá ngay từ khi còn “mầm mống”, không để phát triển trở thành những tụ điểm phức tạp gây mất ANTT địa bàn”, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng internet đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Ban Giám đốc CATP cũng đã có những chỉ đạo rất quyết liệt và sát sao, đặc biệt là công tác phối hợp chặt chẽ, nâng cao năng lực cán bộ, đầu tư trang thiết bị công nghệ... cho các đơn vị chức năng và địa bàn quận, huyện và thị xã nhằm chủ động ngăn chặn, đánh mạnh loại tội phạm này.

Trung tá Hà Huy Bình, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Ba Vì cho biết, tội phạm công nghệ cao hoạt động hết sức tinh vi, các đối tượng thường sử dụng dịch vụ máy chủ, tên miền nước ngoài khiến việc khai thác dữ liệu gần như không thể thực hiện. Do đó, công tác điều tra, xử lý vụ án về công nghệ cao gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, công tác phối hợp với giữa các cơ quan liên quan trong công đoạn thu thập, đánh giá chứng cứ đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

“Để nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm, đơn vị cũng luôn chú trọng công tác tăng cường tập huấn nâng cao trình độ công nghệ và nghiệp vụ cho CBCS; chủ động đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành để kịp thời xử lý thông tin, thu thập bằng chứng, ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao hoành hành”, Trung tá Hà Huy Bình nhấn mạnh.