Đánh mạnh pháo lậu để nhân dân đón Tết an toàn

ANTĐ - Nhằm kiên quyết ngăn chặn nạn sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, thị xã - Công an thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai các biện pháp phòng chống vi phạm về quản lý, sử dụng pháo gắn với việc thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.
Đánh mạnh pháo lậu để nhân dân đón Tết an toàn ảnh 1

Vì lợi nhuận bất chấp pháp luật

Càng gần đến những ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo nổ càng có những diễn biến phức tạp. Mới đây, qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng - CAQ Đống Đa, Hà Nội, đã phát hiện một đường dây nghi vấn vận chuyển pháo lậu liên tuyến Lạng Sơn - Bắc Giang - Hà Nội và xác lập chuyên án đấu tranh.

5h30 ngày 18-12, qua công tác trinh sát, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng - CAQ Đống Đa phát hiện 2 xe taxi dừng đỗ tại khu vực phường Láng Hạ, quận Đống Đa có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra, phát hiện các đối tượng vận chuyển 3 thùng hàng từ xe taxi sang một xe taxi khác. Lực lượng công an phát hiện bên trong các thùng hàng chứa hàng chục hộp pháo mang nhãn mác in chữ Trung Quốc.

Tại CAQ Đống Đa, lực lượng chức năng làm rõ 2 đối tượng áp tải hàng là Hà Văn Lộc, SN 1989, trú tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang và Nguyễn Đình Sơn, SN 1994, trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Hà Văn Lộc khai nhận, khoảng 12h ngày 17-12, đã được một đối tượng gọi điện thoại thuê mang số pháo này từ Lạng Sơn về Hà Nội với giá 5 triệu đồng. Lộc đã rủ thêm Nguyễn Đình Sơn, thuê xe lên TP Lạng Sơn để vận chuyển pháo về Hà Nội và bị CAQ Đống Đa bắt giữ. Cơ quan công an đã tiến hành kiểm đếm, giám định và được biết số hàng trên gồm 83 kg pháo, trong đó có 54 hộp pháo giàn loại 36 ống/hộp do Trung Quốc sản xuất, là mặt hàng nghiêm cấm nhập khẩu, buôn bán.

Cũng trong đêm 18-12, tại khu vực cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, cơ quan công an kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 98H-3999. Tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện một thùng carton bên trong có chứa 700 quả pháo nổ hình lựu đạn. Qua truy xét, đã xác định số pháo trên là của Lại Văn Bộ (SN 1980, trú tại Thôn Bóm, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Ngay sau đó, đối tượng và tang vật được áp giải về trụ sở cơ quan công an để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, Bộ khai nhận đã lên biên giới phía Bắc mua số pháo nói trên từ một đối tượng người Trung Quốc với giá 3 triệu đồng, dự kiến để chuyển vào Bình Phước bán lại với giá cao hơn. Tuy nhiên, khi đến địa phận Hà Nội, số pháo trên đã bị phát hiện và bắt giữ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, pháo lậu hiện nay đều chủ yếu về từ các tỉnh biên giới phía Bắc như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai sau đó được tập kết tại một số tỉnh như Bắc Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang… rồi sau đó đưa về Hà Nội. Từ đây pháo lậu lại tiếp tục được ngụy trang theo các phương tiện vận chuyển vào các tỉnh miền Trung, miền Nam… Để vận chuyển pháo lậu vào sâu trong nội địa, các đối tượng buôn lậu thường mua gom pháo với số lượng lớn, sau đó xé lẻ thuê người vận chuyển qua các đường mòn, lối mở dọc biên giới.

Các chiêu giấu hàng

Trên thực tế, do một số tỉnh của Trung Quốc giáp biên giới Việt Nam đã bãi bỏ việc cấm sản xuất và đốt pháo nên pháo được bày bán công khai với giá khá rẻ. Theo Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, các đối tượng buôn lậu thường mua gom pháo với số lượng lớn sau đó xé lẻ thuê “cửu vạn” vận chuyển qua các đường mòn, lối mở ở biên giới để đưa về nội địa tiêu thụ.

Để vận chuyển vào địa bàn Hà Nội, các đối tượng này thường chia nhỏ, cất giấu trong các thùng carton, bao tải hoặc vùi trong trong những hàng hóa khác. Tinh vi hơn, các đối tượng còn bọc gói pháo qua nhiều lớp, dán băng dính xung quanh rồi giấu lẫn vào các thùng hoa quả, bát đĩa, vải vóc… gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện. 

Theo một cán bộ Phòng CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng - Công an TP Hà Nội, do giá pháo bên Trung Quốc khá rẻ, một bánh pháo hoa chỉ từ 6 đến 10 nhân dân tệ (tương đương khoảng 20-35.000 đồng) nhưng khi được vận chuyển trót lọt vào sâu trong nội địa sẽ được bán với giá từ 100.000 đến 300.000 đồng. Những quả pháo trứng ở bên kia biên giới có giá 3.000 đồng nhưng khi về Việt Nam đến tay người tiêu dùng đã được đội lên 50 đến 70.000 thậm chí là 100.000 đồng. Như vậy, với mỗi kg pháo được vận chuyển trót lọt, các đối tượng có thể thu lời bạc triệu.

Chính vì khoản lợi nhuận khủng này, nhiều đối tượng dù hiểu luật nhưng vẫn cố tình vi phạm, thậm chí còn tái phạm. Điều đáng nói là không ít đối tượng buôn bán pháo lậu đã nắm vững và sử dụng chiêu trò lách luật để đối phó với cơ quan chức năng. Mặc dù đối tượng vận chuyển pháo qua biên giới sẽ bị truy tố về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại Điều 154 của Bộ luật Hình sự. Song chỉ những đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ có số lượng từ 10kg trở lên mới bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn dưới số lượng này thì chỉ bị xử lý vi phạm hành chính. Nhiều đối tượng đã lợi dụng các quy định này để đối phó với các cơ quan chức năng. Chúng qua biên giới mua nhiều lần và vận chuyển bằng nhiều đợt để nếu bị bắt sẽ không bị xử lý hình sự. Sau đó, tập kết ở một nơi rồi mới vận chuyển sâu vào nội địa. 

Tuyên truyền và “đánh” mạnh pháo lậu

Mặc dù việc phát hiện và xử lý các vụ buôn bán, vận chuyển pháo lậu hiện nay vẫn rất khó khăn, đặc biệt là hành lang pháp lý chưa đủ mạnh dẫn tới việc nhiều đối tượng vẫn “né” được trách nhiệm hình sự khi bị bắt. Tuy nhiên, lực lượng CAHN sẽ quyết tâm “đánh” mạnh pháo lậu để bà con nhân dân được đón Tết an toàn.

Theo chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng, theo quy luật trước Tết Nguyên đán, các hoạt động mua bán, vận chuyển pháo sẽ rất nóng. Và cần phải có sự vào cuộc quyết liệt mới có thể giảm sức nóng ấy. Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, ở một số tỉnh thành phía Bắc, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển, mua bán pháo. Bắt đầu từ đầu tháng 11, công an cơ sở đã xây dựng kế hoạch tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật về pháo; đồng thời tổ chức ký cam kết đến các hộ dân, trường học, doanh nghiệp không sản xuất, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép các loại pháo. Các lực lượng chủ công như Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát môi trường tiến hành điều tra cơ bản, dựng toàn bộ địa bàn, đối tượng trọng điểm, các hộ kinh doanh nghi vấn vi phạm về pháo.

Các lực lượng chủ công này phối hợp với công an quận, huyện, thị xã nơi có nhà ga, bến xe, tuyến quốc lộ, chợ đầu mối, kho hàng… xây dựng kế hoạch trinh sát và công khai kiểm tra, tuần tra để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán pháo. Lực lượng cảnh sát đường thủy bắt đầu tăng cường kiểm soát các tuyến đường thủy nội địa; chủ động nắm tình hình, lập án đấu tranh các đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo. 

Theo lãnh đạo phòng Quản lý hành chính - CATP Hà Nội, CATP Hà Nội qua kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống pháo nổ trên địa bàn các phường được thực hiện rất nghiêm. Nhiều phường, đã thực hiện việc ký cam kết không đốt pháo nổ tới từng hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Số vụ vi phạm liên quan đến pháo nổ giảm so với năm ngoái, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, bởi thực tế ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều vụ pháo lậu lớn nhưng diễn biến tình hình buôn lậu vẫn chưa dừng lại, rất có thể từ đây nguồn hàng sẽ tuồn vào Hà Nội. 

Để có một cái Tết không tiếng pháo, Hà Nội đã làm tốt công tác tuyên truyền theo diện rộng song cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền trọng điểm, xác định các đối tượng cần tập trung giáo dục, phòng ngừa răn đe. Bên cạnh đó, cần đưa ra xét xử lưu động các vụ án vi phạm về pháo nổ, đồng thời hệ thống loa phát thanh cũng thông tin về các đối tượng vi phạm để răn đe phòng ngừa chung. Yêu cầu chung đặt ra trong công tác xử lý vi phạm về pháo bị phát hiện là thông báo về nơi cư trú những trường hợp bị xử phạt hành chính. Đối với những trường hợp bị truy tố, CQĐT sẽ phối hợp với Viện KSND và Tòa án tiến hành xử điểm để tạo sự răn đe.