Danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam: Công Phượng tiếp tục "ngồi ngoài"

ANTĐ - Năm thứ hai liên tiếp, Công Phượng không thể góp mặt trong danh sách bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam, mà chỉ có tên ở hạng mục dành cho Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.
Danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam: Công Phượng tiếp tục "ngồi ngoài" ảnh 1

Công Phượng (bên trái) tiếp tục đứng ngoài danh sách ứng cử viên Quả bóng Vàng Việt Nam

Năm nay, danh hiệu Quả bóng Vàng (QBV) 2015 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức sẽ được tiến hành sớm hơn thông lệ, khi việc  bầu chọn sẽ xong trước ngày 31-12 tới. Đây là một thay đổi lớn vì thông thường, khoảng thời gian để bình chọn và tổ chức Gala trao thưởng là khoảng tháng 3 đến tháng 4 hàng năm. Ngoài các giải thưởng truyền thống như QBV (nam và nữ), Cầu thủ trẻ xuất sắc (nam và nữ), Cầu thủ ngoại xuất sắc, thì lần đầu tiên, Ban tổ chức sẽ bầu chọn thêm danh hiệu Cầu thủ futsal xuất sắc (nam và nữ).

Trong cuộc bầu chọn QBV 2014 diễn ra đầu năm nay, tiền vệ Phạm Thành Lương của HN T&T đã vượt qua Văn Quyết và Công Vinh để giành danh hiệu này. Đây cũng là QBV thứ ba của Lương “dị”, ngang với thành tích của Công Vinh và Lê Huỳnh Đức.

Trong cuộc bầu chọn QBV 2014, 2 cầu thủ chơi rất hay trong năm là Công Phượng và Tuấn Anh chỉ được xếp ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Năm 2015, dù đã trưởng thành hơn, nhưng 2 cầu thủ của HAGL vẫn chưa thể lên được “mâm trên” mà sẽ tranh danh hiệu như năm ngoái, cùng với những ứng viên sáng giá như Duy Mạnh, Tiến Dụng, Đức Chinh…

Năm ngoái, Tuấn Anh đã xuất sắc vượt qua đồng đội Công Phượng để giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Năm nay, các nhà chuyên môn đều cho rằng Công Phượng sẽ vẫn thất thế, bởi xét về phong độ, anh không thể so sánh với cầu thủ 19 tuổi của HN T&T là Đỗ Duy Mạnh, người thường xuyên có tên trong ĐTQG dưới thời HLV Miura.

Trong danh sách những ứng cử viên cho danh hiệu QBV 2015, ĐKVĐ V-League Bình Dương có nhiều ứng viên nhất gồm: Anh Đức, Công Vinh, Trọng Hoàng, Nguyễn Quốc Thiện Esele. Bên cạnh đó là Nguyên Mạnh (SLNA), Văn Thắng (Cần Thơ), Văn Quyết, Thành Lương, Hoàng Vũ Samson (HN T&T), Minh Tuấn (Than QNP) hay Huy Toàn (SHB Đà Nẵng). Dù danh sách bầu chọn có nhiều ứng viên, nhưng có thể thấy không có cầu thủ nào thực sự nổi bật. Chính vì thế cuộc bầu chọn QBV năm nay hứa hẹn sẽ rất khó dự báo.

BTC đổi mới khi tiến hành bầu chọn và trao thưởng sớm, nhưng cơ cấu giải thưởng QBV năm nay không thay đổi, khi QBV được nhận 40 triệu đồng, QBB nhận 30 triệu đồng và QBĐ nhận 20 triệu đồng. Riêng các giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc, Cầu thủ ngoại xuất sắc và Cầu thủ futsal xuất sắc nhận 20 triệu đồng.