Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2012/13: Đến thời của Bayern

ANTĐ - Sau nhiều năm Barcelona thống trị trong bản danh sách ƯCV cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của UEFA, năm nay ĐKVĐ Champions League - Bayern đã đóng góp tới 4 cái tên.

Hôm qua, UEFA vừa công bố các ƯCV cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2012/13. Trong bản danh sách này, điểm nhấn chú ý là sự thống trị của Bayern với việc góp mặt của 4/10 ƯCV gồm Robben, Schweinsteiger, Muller và Ribery.

Thông thường, danh hiệu QBV thường gắn liền với đội bóng đoạt chức vô địch Champions League nên việc "Hùm xám" đóng góp tới 4 WCV có lẽ là điều bình thường. Tuy nhiên, sự góp mặt của các cầu thủ Bayern lại là thách thức không nhỏ với hai tên tuổi  lớn của La Liga là Messi và Ronaldo. Xem ra, sự thống trị 4 QBV liên tiếp của Messi có thể sẽ bị phế truất tại Thụy Sỹ vào đầu năm 2014.

Trong bản danh sách này, cũng không có bất kỳ gương mặt nào đến từ Serie A, thật đáng buồn cho bóng đá Italia. Trong khi đó, thất bại của Real và Barca trước Dortmund và Bayern khiến 2 đại gia Tây Ban Nha chỉ xuất hiện 2 cầu thủ được đề cử là Messi & Ronaldo.

Cạnh tranh với bộ đôi ngôi sao đình đám tới từ Liga sẽ có 2 cầu thủ đến từ Premier League (Bale, Persie), 1 của Ligue-1 (Ibrahimovic). Cầu thủ luôn có mặt trong danh sách ƯCV những năm qua là tiền vệ Iniesta đã không có mặt trong bản danh sách đề cử năm nay.

Từ 10 gương mặt này, UEFA sẽ rút gọn xuống còn 3 sau cuộc bầu chọn tới từ 53 nhà báo thể thao hàng đầu, đại diện cho các quốc gia thành viên trong Liên đoàn bóng đá châu Âu. Người chiến thắng sẽ được công bố trong buổi lễ Gala, được tổ chức trước trận Siêu cúp châu Âu mùa giải 2013/2014 giữa Bayern và Chelsea tại Monaco.