Công an nhân dân Việt Nam:

Đánh giặc trừ gian, thành tích lẫy lừng muôn dặm đất

ANTĐ - “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ - Tỏa sáng giữa đời thường”, cầu truyền hình đặc biệt nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã diễn ra tối 8-8 tại 5 điểm cầu: TP Hà Nội, TP HCM, Hòa Bình, Gia Lai và Kiên Giang.

Tham dự chương trình, tại đầu cầu TP Hà Nội có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng; Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ; Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh…

Chương trình cũng tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giao lưu với những điển hình qua các thời kỳ. Nhấn mạnh vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: “Lực lượng công an luôn xác định phải dựa vào dân, thực sự dựa vào dân, lấy dân làm gốc, chỉ khi nào dựa vào dân, được dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Chính vì thế công an Việt Nam mới gọi là công an nhân dân Việt Nam. Mỗi cán bộ chiến sỹ công an phải thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui hạnh phúc của chính mình. Đó là phương châm hành động vì nhân dân phục vụ”.

Đặc biệt, tại điểm cầu Hà Nội, Giáo sư Vũ Khiêu - vị khách mời đặc biệt của chương trình đã trao tặng lực lượng CAND câu đối đầy ý nghĩa: “Đánh giặc trừ gian, thành tích lẫy lừng muôn dặm đất - An dân giữ nước, hiếu trung rực rỡ bảy mươi xuân”. Giáo sư còn bày tỏ: “Mong rằng không chỉ bảy mươi năm mà mãi mãi về sau, lực lượng công an luôn đóng vai trò quan trọng đối với đất nước”.