"Nữ sinh điểm 0" chống tiêu cực trong giáo dục

"Nữ sinh điểm 0" chống tiêu cực trong giáo dục

ANTĐ - Nữ sinh trung học người Ai Cập Mariam Malak đang công khai đấu tranh với tiêu cực trong ngành giáo dục khi cho rằng bài thi của mình đã bị đánh tráo với bài của một học sinh giàu có nào đó. Vụ kiện điểm thi cuối cấp của Malak thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi Ai Cập đang mạnh tay chống tham nhũng.
Sir Alex Ferguson nói gì về Van Gaal?

Sir Alex Ferguson nói gì về Van Gaal?

ANTĐ - Trong cuốn tự truyện mới phát hành, huyền thoại của M.U, Sir Alex Ferguson đã tiết lộ hàng loạt bí mật liên quan tới Quỷ đỏ. Ngoài những điều được và mất, cựu chiến lược gia người Scotland cũng đề cập tới đương kim HLV của đội bóng chủ sân Old Trafford, Louis van Gaal. 
Đưa chỉ tiêu học sinh tham gia BHYT vào bình xét thi đua

Đưa chỉ tiêu học sinh tham gia BHYT vào bình xét thi đua

ANTĐ - Ngày 21-9, trước phản ánh về việc các trường thu BHYT, bảo hiểm thân thể nhiều mức khác nhau, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định, các trường phải thực hiện thu BHYT theo đúng quy định Sở GD-ĐT vừa công bố: thu 6 tháng một lần và tránh thu vào đầu năm học. Việc thực hiện các quy định về BHYT trong trường học sẽ được tăng cường kiểm tra, giám sát. 
Cô giáo khoe ngực: "Em đẹp, em có quyền" ?!

Cô giáo khoe ngực: "Em đẹp, em có quyền" ?!

ANTĐ -Những ngày qua, mạng xã hội Facebook được phen “dậy sóng” khi những hình ảnh khoe ngực của một cô giáo mầm non được tung lên mạng. Liên quan đến sự việc này đã có nhiều ý kiến trái chiều và một lần nữa, những chuẩn mực về tác phong, đạo đức của người giáo viên thời nay lại được đưa ra bàn luận như một chủ đề “hot”.
Hà Nội tăng cường tính tự chủ cho trường học

Hà Nội tăng cường tính tự chủ cho trường học

ANTĐ - Ngày 10-8, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới 2015-2016, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị ngành GD-ĐT thành phố cần tập trung phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới cơ chế tài chính, bảo đảm sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường, tạo sự bình đẳng giữa các loại hình giáo dục. 
"Cô giáo cung bọ cạp" hứa rút kinh nghiệm, không xin lỗi

"Cô giáo cung bọ cạp" hứa rút kinh nghiệm, không xin lỗi

ANTĐ - Tại buổi gặp gỡ với báo chí sáng 5-8, bà Phạm Nguyễn Lê Na - giáo viên tự nhận mình cung bọ cạp, xưng hô "mày-tao" và mắng học viên "vô học" trong một clip gây "bão mạng" vừa qua, cho biết sẽ rút kinh nghiệm về vụ việc.
Người lớn cũng phải học

Người lớn cũng phải học

ANTĐ - Hai “hot girl” bị xử phạt hành chính sau khi thách thức nhau qua facebook lôi kéo hàng trăm người tò mò đến quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ xem giải quyết mâu thuẫn gây mất trật tự ở khu vực trung tâm Sài Gòn. Một sinh viên tung lên mạng clip cô giáo tự xưng “cung bọ cạp” mắng chửi học viên rất phản giáo dục, khiến cả triệu người biết chuyện, gây dư luận xôn xao. Hai sự việc dù có khác biệt, nhưng có một điểm chung đều liên quan đến những thanh niên trẻ tuổi bột phát.
Giúp trẻ đề cao trách nhiệm sống

Giúp trẻ đề cao trách nhiệm sống

ANTĐ - Sau khi khảo sát 2.694 trẻ sinh trưởng 2 năm 1997-1998; thu thập đánh giá về hành vi của trẻ từ phía gia đình, nhà trường; và đánh giá lại các thông tin này sau 4 năm, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Montreal, Canada đã kết luận thể thao ngoại khóa từ nhỏ đem lại nhiều lợi ích cho trẻ. 
Phổ cập bơi cho 600 học sinh quận Cầu Giấy

Phổ cập bơi cho 600 học sinh quận Cầu Giấy

ANTĐ - Sáng 3/7, Trung tâm TDTT quận Cầu Giấy, TP Hà Nội phối hợp với Phòng GD-ĐT quận đã tổ chức lễ bế giảng và kiểm tra cấp chứng chỉ lớp phổ cập bơi, phòng, chống tai nạn sông nước miễn phí cho trẻ em trên địa bàn năm 2015. 
Thông tin “Trích đề thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015” là bịa đặt

Thông tin “Trích đề thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015” là bịa đặt

ANTĐ - Ông Nguyễn Kim Sơn cho biết, các thông tin được ghi là “Trích đề thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015” mà nhiều trang báo điện tử, mạng xã hội đưa ngày 8-6 là hoàn toàn bịa đặt, không có thật, không có trong bộ đề thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học chính qui vào ĐHQGHN năm 2015.

Cả làng cùng vui!

Cả làng cùng vui!

ANTĐ - Vừa rồi có một tổ chức quốc tế trong đánh giá phân loại giáo dục của các quốc gia trên thế giới có xếp Việt Nam ta vào hàng thứ 12, trên cả Mỹ và Úc, sướng thế chứ!    
Điện thoại Bphone: “Chưa mua về dùng, xin chớ… ném đá!”

Điện thoại Bphone: “Chưa mua về dùng, xin chớ… ném đá!”

ANTĐ - Một ngày sau sự kiện ra mắt “mẫu smartphone cao cấp đầu tiên của Việt Nam” – Bphone, dư luận vẫn chưa hết nóng bỏng, với 2 luồng ý kiến tranh luận gay gắt. Nhưng có thể dễ dàng nhận ra, trong khi luồng ủng hộ Bphone tỏ ra bình thản, khách quan thì luồng phản đối lại thể hiện sự tiêu cực, “ném đá” dữ dội ngay cả khi chưa chạm tới chiếc smartphone đầu tay của Bkav.
Cứ hiểu sai, cho sướng

Cứ hiểu sai, cho sướng

ANTĐ -  Ông là người đa cảm và nhạy cảm nên nghe tin này phải hết sức bình tĩnh, chớ có giật mình mà “sốc phản vệ” đấy nhé.