Đánh đập con nợ, ép người nhà mang tiền đến trả

ANTĐ - Ngày 15-11, cơ quan CSĐT, CAQ Hà Đông cho biết hiện đang tạm giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra tại phường Phúc La, quận Hà Đông vào ngày 10-11 vừa qua. 

Đó là  Nguyễn Việt Dũng (SN 1991), ở phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; Đỗ Hoài Nam (SN 1991); Nguyễn Hoài Nam (SN 1982), cùng ở thị trấn Quốc Oai và Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1991), ở xã Thạnh Thán, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Theo tài liệu của cơ quan công an, tháng 4-2015, chị Nguyễn Thị Bính ở  phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy vay nợ của Nguyễn Văn Thắng (SN 1979), ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm số tiền 30 triệu đồng. Sau đó, chị Bính đã trả cho Thắng một phần, còn nợ lại 7,6 triệu đồng.

Khoảng 9h ngày 10-11-2015, Nguyễn Việt Dũng (nhân viên làm thuê cho Thắng) đến rủ Nguyễn Hoài Nam cùng đi ra khu vực Bệnh viện Quân y 103 để bắt nợ chị Bính. Khi chị Bính vừa xuất hiện, cả 2 ép con nợ đưa về cửa hàng của Nam tại tổ 5, phường Phúc La, Hà Đông. Tại đây, Dũng và Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Trọng Nghĩa, Đỗ Hoài Nam thay nhau đánh đập chị Bính, ép bị hại gọi điện về nhà cho người thân mang tiền đến trả. Đồng thời, các đối tượng còn ép chị Bính viết giấy nhận nợ với số tiền 15 triệu đồng. 

Qua công tác nắm tình hình, khoảng 21h cùng ngày, lực lượng công an ập đến bắt giữ các đối tượng, thu giữ hơn 10 con dao quắm hàn tuýp sắt và 2 dùi cui sắt được cất giấu trong cửa hàng của Nguyễn Hoài Nam. Bước đầu, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, trong đó, Nguyễn Việt Dũng được xem là kẻ chủ mưu. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.