Đánh "con nợ" trọng thương vì bắt phải trả thêm tiền lãi và tiền phạt

ANTĐ -Bị một nhóm đối tượng bắt giữ đòi tiền nợ, Định “cầu cứu” bạn nhưng vẫn không đủ tiền trả nợ, các đối tượng đã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” đánh Định bị thương tích ở vùng mặt, bụng và ngực.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Nguyễn Văn Định, sinh năm 1990, quê ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa, vay nợ của Lê Văn Chiến, 17 triệu đồng từ năm 2012, đến tháng 3-2013, hai bên đã thỏa thuận Định phải trợ nợ cả gốc và lãi là 40 triệu đồng. Định đã trả Chiến xong 35 triệu đồng, còn nợ lại 5 triệu đồng.

Ngày 30-8 vừa qua, Chiến cùng 3 người khác đã bắt giữ anh Định ở quán nước tại tổ Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ, đưa vào quán cầm đồ của Chiến. Tại đây, các đối tượng bắt anh Định phải trả 10 triệu đồng gồm 5 triệu tiền gốc, 2 triệu tiền lãi, 3 triệu tiền phạt, nếu không trả sẽ bị “giết tại đây”.

Tuệ, Chiến và Tiến tại cơ quan điều tra

Trước tình hình trên, anh Định đã gọi điện cho một số người bạn để vay tiền trả, nhưng không vay đủ số tiền như yêu cầu nên đã bị 3 đối tượng đánh gây thương tích vùng mặt, bụng và ngực. Sau đó các đối tượng ép anh Định ra ngoài đi vay tiền bạn bè trả nợ, khi anh Định vừa quay trở lại quán nước tại tổ Cửu Việt thì lực lượng Công an huyện Gia Lâm ập đến bắt quả tang.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ điều tra, Công an huyện Gia Lâm đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Chiến, Lê Văn Tuệ và Lê Xuân Tiến về tội bắt, giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục được điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan còn lại.