TP.Hồ Chí Minh

Đánh chết bạn trong nghĩa trang lúc nửa đêm

ANTD.VN - Cả 2 cùng sống lang thang. Vì nghi ngờ người bạn trộm tiền của mình nên Phú đã dùng vật dụng có trong nghĩa trang tấn công bạn đến chết.

Công an quận Bình Tân cho biết, đang tạm giữ hình sự nghi can Đỗ Trần Thanh Phú (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận, hiện sống lang thang) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Được biết, Phú từng có 3 tiền án về các tội danh như: “trộm cắp tài sản”, “cướp giật tài sản” và “mua bán trái phép chất ma túy”.

Nghi can Phú khi bị bắt giữ tại cơ quan Công an

Trước đó, khoảng 9h30 sáng 15/3 chị H.T.N.L (SN 1986, ngụ quận Bình Tân) đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, để thăm mộ người thân. Lúc này chị L tá hỏa khi phát hiện có 1 xác người nằm giữa các ngôi mộ trong nghĩa trang nên bỏ chạy ra đường báo cho nhiều người dân biết và trình báo cơ quan Công an.

Sau đó Công an có mặt phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu, Công an xác định nạn nhân là Trần Công D (SN 1992, ngụ quận Bình Tân). Anh D là người sống lang thang ở khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa và kiếm sống bằng nghề nhặt rác.

Anh D tử vong trong tư thế nằm ngửa, mặc áo thun trắng tay ngắn, quần Jean ngắn. Công an khám nghiệm làm rõ, ở thái dương của nạn nhân D có 1 vết máu khô. Công an cho rằng nạn nhân D tử vong là do chấn thương sọ não và nghi do người khác tấn công.

Qua công tác điều tra, khoanh vùng và truy xét, đến chiều 16/3 vừa qua, Công an quận Bình Tân đã bắt giữ nghi can Phú. Qua đấu tranh, Phú khai báo, Phú và anh D là bạn bè, cùng sống lang thang trong khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Đêm 14/3 Phú có bị mất một số tiền và nghi ngờ anh D lấy của mình. Do đó 2 bên cự cãi, có lời qua tiếng lại. Lúc này, Phú chụp lấy bình hoa ở 1 ngôi mộ đánh vào mắt anh D làm anh này té xuống đất và nằm bất động. Sau khi đánh bạn, Phú bỏ đi và không ngờ qua hôm sau lại nghe tin người bạn tử vong. Nghĩ rằng khó có ai phát giác được hành vi nên Phú vẫn lang thang gần đó đến khi bị bắt giữ.

Hiện Công an quận Bình Tân đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Phú cho phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.