Danh ca Lệ Thu qua đời vì Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Danh ca Lệ Thu đã trút hơi thở cuối cùng vào tối ngày 15-1 (giờ Mỹ), hưởng thọ 78 tuổi.

Sau một thời gian giành giật sự sống sau khi bị xác định nhiễm Covid-19, danh ca Lệ Thu đã từ trần.

Thông tin này đã được phía gia đình nữ danh ca xác nhận với giới nghệ sĩ trong nước và hải ngoại. MC Jimmy Nhựt Hà - người bạn thân thiết với gia đình danh ca Lệ Thu cho biết, được sự ủy quyền của gia đình nữ danh ca, anh sẽ cập nhật thông tin về lễ tang của bà trong thời gian sớm nhất. Cũng theo nam MC hải ngoại, dịp đầu tháng 10-2020, anh có quay talkshow đầu tiên cho kênh của mình với hai danh ca Khánh Ly và Lệ Thu, không ngờ đó cũng là talkshow cuối cùng khép lại những hẹn hò của nữ danh ca tài danh bạc mệnh.

Được biết vài ngày trước khi qua đời, danh ca Lệ Thu rơi vào hôn mê sâu và phải thở máy. Trước đó, bà được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Memorial Coast, California, Mỹ vào đầu tháng 1-2021 trong tình trạng nguy kịch và được xác nhận nhiễm Covid-19. Sau đó, khi nữ danh ca còn đang nằm viện điều trị, tin đồn bà qua đời rộ lên trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội khiến nhiều người lầm tưởng là thật. Nhiều nghệ sĩ, bạn bè thân thiết, người quen của danh ca Lệ Thu cũng gửi lời chia buồn tới gia đình bà. Tuy nhiên sau đó, con gái của nữ danh ca đã lên tiếng bác bỏ tin đồn này, đồng thời cho hay dù sức khỏe của mẹ mình diễn biến phức tạp nhưng vẫn đang được các y bác sĩ điều trị tích cực.

Danh ca Lệ Thu thời trẻ

Danh ca Lệ Thu thời trẻ

Danh ca Lệ Thu sinh năm 1943, tên thật là Bùi Thị Oanh. Bà được biết đến là một trong những giọng ca lớn nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Tiếng hát của Lệ Thu tuy không gắn với một nhạc sĩ nào, nhưng bà là người trình bày rất thành công nhiều ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng như: Phạm Duy, Cung Tiến, Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn, Phạm Đình Chương, Trường Sa... cũng như nhiều nhạc phẩm tiền chiến, tình khúc 1954-1975 khác.

Nữ danh ca từng tiết lộ, sở dĩ bà lấy nghệ danh Lệ Thu là để giấu gia đình đi hát. Nghệ danh này không có trong tiềm thức của mà mà thời còn đi học trung học, khi được hỏi về việc ký hợp đồng biểu diễn với một phòng trà, bà tự nhiên nói bật ra mà không hiểu từ đâu. Dù thành danh trong âm nhạc song cuộc sống riêng của danh ca Lệ Thu gặp nhiều trắc trở khi bà từng trải qua 3 lần hôn nhân tan vỡ. Trong suốt quãng thời gian hơn 50 năm ca hát, danh ca Lệ Thu luôn được khán giả nhắc đến với những bài hát buồn. Cách hát chậm rãi, rõ lời của bà để lại nhiều cảm xúc. Ở các nốt cao, chất giọng khàn, có độ vang và ngân rung hiếm có làm người nghe có cảm giác như nỗi đau được đẩy lên đến tột cùng. Chính Lệ Thu cũng thừa nhận: “Người nghe cảm nhận giọng của tôi có điều gì đó như uẩn ức. Thật ra, tôi là người biết làm chủ cảm xúc và diễn tả nó một cách tỉnh táo”.

Những năm gần đây, Lệ Thu thường về Việt Nam để ca hát. Bà sợ tuổi già và sức khỏe của mình không còn đủ để cống hiến cho khán giả. Nữ danh ca từng chia sẻ, sở dĩ tuổi cao mà mà vẫn hát sung sức không mệt mỏi chính là nhờ năng lượng có được mỗi khi lên sân khấu, nhận đư những tràng pháo tay của khán giả. Ở ngoài cuộc sống, Lệ Thu luôn giữ cho mình sự thanh thản của tâm hồn, ăn uống có chừng mực, giữ gìn, chú ý tập thể dục.