Đánh bom nhầm khiến 30 lính thiệt mạng

ANTĐ - Một máy bay chiến đấu của quân đội Yemen đã đánh bom nhầm một vị trí quân sự tại miền nam nước này khiến ít nhất 30 lính thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Theo thông tin từ các quan chức nước này, vụ đánh bom xảy ra vào chiều tối thứ 7, ngày 1/10 tại tỉnh Abvan. Máy bay chiến đấu đã đưa bom vào một ngôi trường bị bỏ hoang nhưng không hề biết rằng binh sỹ thuộc tiểu đoàn 119 của nước này đang đóng tại đây. Được biết đây cũng là ngôi trường mà phiến quân Al Qaeda kiểm soát từ tháng 5 năm nay.

Một người lính Yemen đã theo phe người biểu tình chống lại Tổng thống nước này 
Một người lính Yemen đã theo phe người biểu tình chống lại Tổng thống nước này

Giao tranh quyết liệt đã xảy ra tại khu vực này trong nhiều tháng khi quân đội tìm cách chiếm lại thành phố Zinjibar, thủ phủ của tỉnh Abvan. Theo một quan chức quân đội giấu tên của Yemen, sau khi vụ không kích diễn ra, phiến quan Al Qaeda đã có mặt tại ngôi trường và hạ sát những người lính bị thương.

Tuy nhiên, điểm đáng quan tâm là tiểu đoàn 119 của quân đội Yemen đã từ bỏ Tổng thống Ali Abdullah Saleh, do đó vụ không kích có phải là một sai sót hay không vẫn là một câu hỏi. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra đã làm ảnh hưởng tới tinh thần của quân đội nước này.

Khủng hoảng chính trị tại Yemen xảy ra từ tháng 2 và kéo dài cho tới thời điểm hiện tại. Hoa Kỳ và các đồng minh Châu Âu tỏ ra vô cùng quan ngại về vấn đề này. Họ cho rằng các nhóm phiến quân

Hồi giáo Al Qaeda đã lợi dụng việc này biến Yemen trở thành địa điểm lý tưởng để ẩn náu và tổ chức các hoạt động khủng bố.