Cận cảnh hiện trường vụ đánh bom làm ít nhất 40 người chết tại Pakistan

Cận cảnh hiện trường vụ đánh bom làm ít nhất 40 người chết tại Pakistan

ANTD.VN -  Ngày 30-7, ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào đảng Jamiat Ulema Islam-Fazl (JUI-F), đảng Hồi giáo theo đường lối cứng rắn tại Pakistan và là một đối tác liên minh trong chính phủ nước này. Vụ nổ xảy ra khi hàng trăm người ủng hộ đảng này đang tập trung tại thị trấn Khar thuộc huyện Bajaur, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, gần biên giới với Afghanistan. Cảnh sát cho biết, kẻ đánh bom tự sát có thể đã lẻn vào địa điểm này và gây ra vụ nổ ngay khi các nhà lãnh đạo cấp cao của đảng JUI-F đến. Hiện chưa ai lên tiếng nhận thực hiện vụ tấn công. JUI-F có mạng lưới rộng lớn các đền thờ và các trường học Hồi giáo ở miền Bắc và Tây Pakistan. Trước đó, đảng này từng hứng chịu các vụ tấn công của một nhánh thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Pakistan.
Nghi phạm đánh bom nhà thờ ở Indonesia là cặp đôi mới cưới

Nghi phạm đánh bom nhà thờ ở Indonesia là cặp đôi mới cưới

ANTD.VN -  Một cặp vợ chồng mới kết hôn bị tình nghi liên quan đến các phần tử khủng bố đã gây ra vụ đánh bom bên ngoài nhà thờ Công giáo ở Makassar hôm 28-3. Vụ tấn công đã khiến 20 người bị thương, trong đó có 4 bảo vệ nhà thờ.