Đánh bom liều chết ở Afghanistan làm ít nhất 89 người chết

ANTĐ - Một kẻ đánh bom liều chết đã cho phát nổ chiếc xe ô tô của mình ngay trong khu vực đông dân cư ở phía Đông Afghnistan, tỉnh Paktika, khiến ít nhất 89 người chết.

Các quan chức cảnh báo, số người chết có thể tăng lên sau khi các binh sĩ tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát những người còn sống và bị thương.

Vụ nổ khủng khiếp khiến ít nhất 89 người chết, phá hủy 20 cửa hàng
và chôn vùi hàng chục người dưới đống đổ nát

Thống đốc khu vực, ông Mohammad Raza cho biết “Vụ nổ khủng khiếp đã phá hủy 20 cửa hàng gần đó, làm bị thương ít nhất 42 người và hàng chục người đang bị mắc kẹt dưới những mái nhà”.

Quân đội Afghanistan đã triển khai máy bay trực thăng và xe cứu thương để đưa các nạn nhân tới Sharan.

Các quan chức Afghanistan cho biết vụ nổ ở khu chợ diễn ra sau cú va chạm giữa chiếc xe chứa bom và một xe tải nhỏ chở các nhân viên từ dinh tổng thống ở Kabul vào rạng sáng ngày 15/7 (theo giờ địa phương). Vụ nổ khiến chiếc xe tải tan thành trăm mảnh, 2 hành khách thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Phát ngôn viên của Taliban, Zabihullah Mujahid, đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết này.

Taliban liên tục tăng cường các cuộc tấn công khủng bố trước kế hoạch rút khỏi Afghanistan của quân đội Mỹ vào cuối năm nay. Trong khi đó, Washington hiện đang thúc đẩy chính phủ Afghanistan sớm ký hiệp ước an ninh song phương trong vài tuần tới để các binh sĩ Mỹ tiếp tục hiện diện ở đất nước này.