Đánh bom liều chết ở Afghanistan, 4 lính NATO thiệt mạng

ANTĐ - 4 lính NATO đã thiệt mạng trong một vụ tấn công liều chết ở tỉnh Parwan, Afghanistan. Vụ nổ cũng giết chết 2 cảnh sát Afghanistan và ít nhất 10 dân thường, cảnh sát địa phương cho biết.
Một vài bản báo cáo cho biết lính NATO bị thiệt mạng đến từ cộng hoà Séc.
Về tình huốn xảy ra sự vụ, sĩ quan cảnh sát cấp cao, Ziaul Rahman Sayedkhili, cho biết: Một đội kết hợp của lực lượng ISAF và Afghanistan đã được triển khai tới làng Qalandar Khil để điều tra về vụ tấn công tên lửa vào 1 căn cứ quân sự diễn ra từ 2 ngày trước đó, thì bị tấn công bởi kẻ đánh bom.

Đây là vụ tấn công của Taliban nhằm vào quân đội nước ngoài
đẫm máu nhất từ đầu năm đến nay

Taliban đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công liều chết này. Đây là vụ việc đẫm máu nhất trong năm nay xảy ra với lực lượng quân đội nước ngoài triển khai ở Afghanistan. Những binh lính này đều chuẩn bị rời khỏi Afghanistan sau 12 năm đóng quân.

Vụ đánh bom đến giữa lúc căng thẳng đang leo thang ở Afghanistan khi ứng cử viên tổng thống Abdullah Abdullah đã phủ nhận kết quả bầu cử sơ bộ của cuộc bầu cử tháng trước, điều đã dẫn đến đối thủ của ông là chính trị gia Ashraf Ghani vượt lên dẫn đầu.

Những người ủng hộ ông Abdullah doạ sẽ thành lập một chính phủ khác nếu ông Ghani được tuyên bố làm tổng thống mới của Afghanistan.