Đánh bom liều chết nhằm vào xe chở công nhân Trung Quốc ở Pakistan

ANTD.VN - Một vụ tấn công liều chết đã làm 6 người bị thương trong đó có 3 công nhân Trung Quốc ở tỉnh Balochistan, tây nam Pakistan vào ngày 11-8, Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan cho hay.

Chiếc xe buýt bị hư hỏng nặng sau vụ tấn công

Phía Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công và đề nghị Pakistan điều tra vụ việc, đưa thủ phạm ra trước công lý và thực hiện thêm các biện pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn cho các tổ chức và công dân Trung Quốc ở Pakistan.

Kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt chiếc xe tải nhỏ chở đầy thuốc nổ gần chiếc xe buýt chở công nhân Trung Quốc từ dự án mỏ Saindak tới sân bay ở Dalbandin cách thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh Balochistan khoảng 340km về phía tây nam.

Theo một quan chức địa phương, trong số những người bị thương có 3 người Trung Quốc, 2 nhân viên an ninh và người lái xe buýt. Tất cả những người bị thương hiện trong tình trạng ổn định.

Nhóm phiến quân “Quân đội giải phóng Baloch” (BLA) đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên.