Đánh bom kép tại Ấn Độ, 20 người chết

ANTĐ - Ít nhất 20 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom xe liên tiếp tại thành phố Hyderabad, miền Nam Ấn Độ vào tối 21-2. Cảnh sát cho biết, các vụ tấn công xảy ra chỉ cách nhau vài phút tại khu vực buôn bán sầm uất gần một trạm xe buýt và rạp chiếu phim trong thành phố.       

Hyderabad là thành phố có đông người Hồi giáo sinh sống và đây cũng từng là mục tiêu của nhiều vụ tấn công khủng bố. Theo cảnh sát Ấn Độ, đây là vụ tấn công khủng bố lớn nhất tại nước này kể từ khi xảy ra các vụ tấn công ở thành phố Mumbai năm 2008. 

Sau vụ đánh bom kép tại Hyderabad, an ninh tại các thành phố lớn như New Delhi và Mumbai đã được đặt trong tình trạng báo động. Thủ tướng Ấn Độ cam kết sẽ trừng phạt những kẻ tấn công, đồng thời kêu gọi dân chúng bình tĩnh.