Đánh bom đẫm máu, hơn 100 người thương vong

(ANTĐ) - Ba vụ nổ diễn ra liên tiếp tại chợ Shurt al-và bệnh viện tại Ramadi làm ít nhất 23 người thiệt mạng, 82 người bị thương.

Cảnh sát phong toả hiện trường và tiếp tục rà soát bom trên các xe ô tô gần khu vực

Cảnh sát cho biết, một chiếc xe đã phát nổ tại một bãi đậu xe. Và khi cảnh sát tới hiện trường thì gần đó một chiếc xe hơi thứ hai nổ tung. Khoảng một giờ sau, thêm một chiếc xe hơi lại phát nổ ở gần cổng bệnh viện tại Ramadi làm ít nhất 8 cảnh sát cùng nhiều phụ nữ và trẻ em thiệt mạng.

Theo một nhân chứng cho hay: “Khi tôi đang trên đường đến chợ thì quả bom đầu tiên phát nổ. Mọi người chạy tới thì quả bom thứ hai nổ tiếp, xác người vung vãi khắp nơi, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và cả những cảnh sát là lính cứu hoả".

Ngay sau loạt 3 vụ nổ, chính phủ Iraq đã chặn mọi con đường dẫn đến Iraq và ra lệnh giới nghiêm tại khu vực này. Các nhà chức trách Iraq tin rằng chuỗi vụ đánh bom này do nhóm al Qaeda tại Iraq thực hiện. Tuy nhiên, vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.