Đánh bị thương bảo vệ dân phố để giải cứu đồng bọn

ANTĐ - Trong lúc đang kiểm tra thì có khoảng 40 thanh niên đi xe gắn máy và chạy bộ đến tấn công anh Phúc, anh Ân và anh Lực làm anh Phúc bị xây sát nhẹ và anh Lực bị chấn động não phải đưa đi cấp cứu.

Lúc 22h50 ngày 8-10, Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM cùng lực lượng Bảo vệ dân phố khu phố 13 tuần tra phòng, chống đua xe trên Quốc lộ 1A. Khi đến trước nhà số 4, đường số 9, khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa phát hiện 6 thanh niên và 5 xe gắn máy đang tụ tập có biểu hiện nghi vấn.

Thấy tổ tuần tra, số thanh niên trên nổ máy xe bỏ chạy, anh Phạm Hoàng Phúc (sinh 1986), anh Phạm Hoàng Ân (sinh 1987) và anh Nguyễn Hữu Lực (sinh 1986, đều là bảo vệ dân phố khu phố 13) giữ lại được 1 xe gắn máy của một đôi nam nữ và yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Trong lúc đang kiểm tra thì có khoảng 40 thanh niên đang tụ tập trước nhà số 16, đường số 9 đi xe gắn máy và chạy bộ đến dùng vỏ chai nước ngọt, chén, dĩa, gạch và cây gỗ xông vào đánh anh Phúc, anh Ân và anh Lực làm anh Phúc bị xây sát nhẹ và anh Lực bị chấn động não phải đưa đi cấp cứu, sau đó nhóm thanh niên trên tẩu thoát.

Qua truy xét, Công an phường bắt giữ Võ Việt Tiến (sinh 1984, ngụ quận Tân Bình) và Trần Nhật Tiến (sinh 1991, ngụ quận 11) cùng 3 xe gắn máy và 2 khúc gỗ lập hồ sơ chuyển Công an quận xử lý và đang truy bắt số đối tượng còn lại.