Đánh bạn cùng phòng chỉ vì rửa bát đũa không sạch

ANTD.VN - Cho rằng người bạn ở cùng phòng tạm giam rửa bát đũa không sạch sẽ, Bình nổi giận và dùng chân tay đánh đấm. Sau trận đòn ấy không lâu, nạn nhân đã tử vong.

Ngày 22-9, TAND TP Hà Nội mở lại phiên xét xử đối Vũ Văn Bình (SN 1998, trú ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”, theo khoản 3, Điều 104-BLHS. Bị hại trong vụ án là anh Đỗ Đăng Dư (cũng SN 1998) và cùng trú ở huyện Chương Mỹ.

Theo cáo trạng truy tố, năm 2015, do vướng vào một vụ phạm pháp hình sự nên bị can Đỗ Đăng Dư bị tạm giam tại Trại tạm giam số 3 (nay là Trại Tạm giam số 2 Hà Nội). Cùng phòng giam với bị can Dư vào tháng 10-2015 còn có Vũ Văn Bình can tội “Giết người” và 3 bị can khác.

Đánh bạn cùng phòng giam, Vũ Văn Bình bị phạt tù đích đáng 

Sáng 4-10-2015, sau khi các bị can cùng phòng giam ăn sáng xong thì anh Dư mang bát đũa vào nhà vệ sinh rửa. Vì theo lịch tự phân công nhau của 5 bị can, anh Dư khi đó phải chịu trách nhiệm dọn dẹp, vệ sinh cho cả nhóm.

Mang vật dụng ăn uống ra ngoài, bị can Dư bị Bình cho là rửa bát đũa không sạch sẽ. Bực tức, Bình dùng tay tát liên tiếp 2 cái vào mặt thanh niên cùng phòng giam, đồng thời bảo anh Dư từ sau phải rửa cho sạch sẽ và rửa bát của cả buồng.

Đứng dậy bước đi ngay sau đó, Bình lại dùng gót chân nện thêm 3 cái nữa vào đầu, vào trán bị can Dư rồi Bình ra cửa đứng, còn anh Dư tiếp tục quay vào phòng vệ sinh.

Sau khoảng 5 phút trở ra, bị can Dư trượt chân ngã xuống sàn nhà. Thấy vậy, Bình và các bị can cùng phòng giam vội chạy tới nâng Dư đứng dậy và hỏi: “Có sao không”. Trả lời các bị can cùng buồng, anh Dư kêu đau bụng, rồi nôn ra thức ăn.

Cùng thời điểm, một số cán bộ của Trại Tạm giam số 3 phát hiện ra sự việc nên tức tốc đưa bị can Dư xuống bệnh xá. Tiếp đến, thanh niên bị Bình đánh được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, rồi chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Nhưng đến chiều 10-10-2015, anh Dư vẫn không thể giữ được mạng sống. Giám định pháp y đối với bị hại cho thấy, bị can Dư bị chấn thương sọ não dẫn đến suy tuần hoàn, suy hô hấp, rồi tử vong. Ngoài ra, trong máu của anh Dư không phát hiện có chất kích thích hoặc độc tố nào.

Bị đưa ra tòa án xét xử, Bình thành khẩn khai nhận hành vi cố ý gây thương tích đối với bị can Đỗ Đăng Dư như nêu trên. Giải thích về động cơ cũng như nguyên nhân phạm tội, bị cáo khẳng định chỉ là hành động bộc phát trước việc bị hại rửa bát đũa không sạch sẽ.

Sau 1 ngày mở tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội nhìn nhận cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. Với nhận định đó, Tòa án Hà Nội đã đi đến quyết định tuyên phạt Vũ Văn Bình 10 năm tù.