Đánh án ma túy ở vùng ven đô thành phố biển

ANTĐ - Theo thống kê của CAH Diên Khánh, Khánh Hòa từ đầu năm 2012 đến nay, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 11 vụ, bắt giữ 21 đối tượng về các hành vi phạm tội: Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý. 
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, số vụ án về ma túy, các đối tượng hình sự liên quan đến tội phạm về ma túy đã được các cán bộ, chiến sĩ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CAH Diên Khánh (Khánh Hòa) bóc gỡ từ đầu năm 2012 đến nay đã tăng đột biến so với cùng kỳ. Điều đó cho thấy địa bàn huyện Diên Khánh - cửa ngõ phía Nam thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đang được các đối tượng hình sự lợi dụng để phạm tội. 
Trao đổi với phóng viên, Đại úy Nguyễn Minh Hoàng, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CAH Diên Khánh, cho biết: "Theo thống kê của ngành Công an, có đến khoảng 80% loại hình tội phạm về trộm cắp, cướp giật hay các hành vi phạm tội khác đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tội phạm ma túy. Ví dụ, một đối tượng nghiện ma túy không có tiền để “lên mây” khi đã không thể lấy tiền từ gia đình thì người nghiện này sẽ ra xã hội gây án như: trộm cắp, cướp giật thậm chí giết người để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Vì thế, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phòng, chống ma tuý, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đến mọi tầng lớp nhân dân đã được Đội triển khai thường xuyên, liên tục thì công tác đấu tranh, triệt xóa tội phạm ma tuý cũng đã luôn được lãnh đạo CAH Diên Khánh quan tâm chỉ đạo sát". 

Đánh án ma túy ở vùng ven đô thành phố biển ảnh 1
Công an huyện Diên Khánh vận động nhân dân nhổ bỏ cây cần sa

Theo Đại úy Nguyễn Minh Hoàng, là địa bàn giáp ranh nên các đối tượng hình sự từ nơi khác đến gieo rắc “cái chết trắng” rồi nhanh chóng “chuồn” khỏi địa phương đã gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, phá án. Điển hình là vụ bắt giữ đối tượng Huỳnh Văn Minh (45 tuổi, trú đường Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vào ngày 12-10 vừa qua. Trước khi bị bắt, Huỳnh Văn Minh đã liên tục từ Nha Trang lên thị trấn Diên Khánh bán heroin cho người nghiện rồi nhanh chóng rời khỏi địa bàn. Nhằm tránh tai mắt của lực lượng Công an, thủ đoạn của Huỳnh Văn Minh là khi thì tự mình điều khiển xe máy, lúc thì đi xe ôm hoặc đi xe buýt đến địa bàn huyện bán ma túy. Tuy nhiên, do công tác nắm tình hình kết hợp với lực lượng đã được xây dựng từ chính cơ sở, do đó sáng 12-10, trong lúc Huỳnh Văn Minh đang bán heroin cho người nghiện đã bị các trinh sát thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CAH Diên Khánh ập tới, bắt quả tang. Khi Huỳnh Văn Minh bị bập chiếc còng số tám vào tay mình, y mới ú ớ: “Em xin chịu tội!”. Ngoài vụ án Huỳnh Văn Minh, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CAH Diên Khánh còn bắt giữ nhiều đối tượng hình sự đến từ các địa phương khác cũng về hành vi tương tự.

Trước đó, chiều 24-9, tại quán cà phê Rex ở xã Diên An, huyện Diên Khánh, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CAH Diên Khánh đã phối hợp với các trinh sát thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phá chuyên án 234D. Qua đó, bắt quả tang Đoàn Ngọc Vũ (26 tuổi, trú ở xã Vĩnh Phương, Nha Trang) đang bán ma túy đá (còn gọi là hàng đá hay hàng đá) cho một đối tượng nghiện. Đấu tranh mở rộng chuyên án, Cơ quan cảnh sát điều tra CAH Diên Khánh đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 đồng bọn của Đoàn Ngọc Vũ về hành vi tương tự. 

Vấn đề nổi lên trong thời gian qua trên địa bàn huyện Diên Khánh là vẫn còn tình trạng trồng cần sa rải rác ở một số hộ gia đình và việc một số thanh niên thường xuyên tụ tập tại các quán cà phê để sử dụng cần sa. Đại úy Nguyễn Minh Hoàng khẳng định, khi đã nghiện cần sa, người nghiện luôn có nhu cầu cao hơn và chỉ sau một thời gian ngắn người nghiện cần sa sẽ tìm đến heroin để thỏa mãn cơn nghiện. Vì thế, ngoài việc nắm tình hình, đấu tranh triệt xóa những mầm mống của tội phạm về ma túy trên địa bàn thì công tác tuyên truyền vận động sâu rộng trong nhân dân về tác hại của ma túy nói chung và cần sa nói riêng vẫn sẽ được cán bộ, chiến sĩ trong Đội chú trọng. 

Theo thống kê của CAH Diên Khánh, từ đầu năm 2012 đến nay, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã điều tra, khám phá 11 vụ, bắt giữ 21 đối tượng về các hành vi phạm tội: Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Vật chứng thu giữ 20,4522 gram heroin, 53,8701 gram ma tuý tổng hợp, 38,8592 gram cần sa khô, 700 gram cần sa tươi, 15 điện thoại di động, gần 6 triệu đồng và một số tài sản khác. So với cùng kỳ năm 2011 thì số vụ án về ma túy đã tăng 6 vụ, 13 đối tượng.